|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

TikTok thoát 'án tử' vào phút chót

16:09 | 13/11/2020
Chia sẻ
Chính phủ Mỹ cho biết sẽ không buộc ứng dụng TikTok dừng hoạt động sau phán quyết của toà án.

The Verge đưa tin, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ bãi bỏ lệnh buộc nền tảng chia sẻ video TikTok phải đóng cửa hoạt động tại Mỹ, sau kì hạn ngày 12/11 kết thúc. 

Theo phán quyết của một thẩm phán liên bang tại Pennsylvania, Bộ Thương mại có khả năng đã vượt quá thẩm quyền của mình khi cố gắng đưa ra lệnh cấm các hoạt động của nền tảng TikTok vào trước đó.

Chính phủ Mỹ đã viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia, bởi TikTok thuộc sở hữu của Tập đoàn ByteDance, đặt trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Tuy nhiên có vẻ như chính quyền Mỹ không có đủ bằng chứng cho những cáo buộc của họ, do đó lệnh cấm TikTok phải được dỡ bỏ và chờ cho đến khi có tình hình pháp lí tiến triển tiếp theo.

Viết trong phán quyết của mình, thẩm phán Wendy Beetlestone cho biết các video ngắn được tạo ra và chia sẻ trên TikTok mang tính biểu cảm và chứa đựng thông tin, tương tự như phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, báo chí…. và được bảo vệ rõ ràng trong luật định.

Một phần khác trong các hạn chế của Bộ Thương mại đối với TikTok đó là cấm người dùng tải xuống ứng dụng này từ ngày 27/9 cũng đã bị vô hiệu hoá.

Uỷ ban đầu tư nước ngoài của Chính phủ Mỹ đã đặt ra hạn chót ngày 12/11 để TikTok tự thoái vốn khỏi “mọi tài sản hoặc sở hữu vô hình và hữu hình ở bất kì đâu, được sử dụng để điều hành hoặc hỗ trợ hoạt động của ByteDance đối với ứng dụng TikTok tại thị trường Mỹ”.

ByteDance đã đồng ý bán một phần hoạt động kinh doanh của mình tại Mỹ trong một thương vụ giữa Oracle và Walmart. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã phê duyệt trong tháng 9. Tuy nhiên, thoả thuận này chưa bao giờ được Chính phủ Trung Quốc thông qua. 

Đầu tuần này, TikTok đã đệ đơn lên tòa phúc thẩm, do Chính phủ Mỹ không có bất kì phản hồi nào khi hạn chót đã gần đến.

Thiên Trường

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?