|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khi Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu rời sân bóng đi mở quán cà phê, bán bánh tráng

16:12 | 12/11/2020
Chia sẻ
Ngoài tài năng trên sân bóng, những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng,... còn lấn sân sang kinh doanh và trở thành những "ông chủ nhỏ" từ rất sớm.

Quang Hải, Văn Hậu lấn sân sang kinh doanh

Năm 2018, thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng,… không chỉ làm nên những kì tích tại Thường Châu và vô địch AFF Cup, những cầu thủ quần đùi áo số còn cho thấy một tài năng khác của họ ngoài đá bóng, đó là làm kinh doanh.

Khi Tiến Dũng chạy show quảng cáo và bước chân vào showbiz với độ phủ trên các kênh sóng tăng chóng mặt thì những đồng đội của anh như Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu,… lại đi mở quán cà phê, nhà hàng ăn.

Được ra đời vào cùng năm đó, quán cà phê FT Sport Club tại 37A Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) từng được nhóm cầu thủ nổi tiếng khi ấy góp vốn như Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng.

Đây là điểm hẹn quen thuộc của nhóm cầu thủ này mỗi thời gian rảnh, không phải tập trung đội hay lúc được nghỉ xả hơi. Thực khách đôi khi còn được thưởng thức giọng ca của Bùi Tiến Dũng hay uống cà phê do tiền đạo Đức Chinh pha.

Khi Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu rời sân bóng đi mở quán cà phê, bán bánh tráng - Ảnh 1.

Quán cà phê FT Sport Club do Quang Hải, Văn Hậu mở tại Hà Nội. (Ảnh: Facebook FT Sport Club).

Trao đổi với báo giới khi ấy, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết đây là cơ sở kinh doanh do anh cùng một số người bạn cầu thủ mở ra từ tháng 4 để làm điểm hẹn cho những yêu mến trái bóng tròn.

Menu đồ uống tại đây khá phong phú như cà phê pha máy, pha phin, sinh tố, kem, trà, nước ép… Ngoài ra quán còn có một số đồ ăn nhẹ gồm cơm rang, mỳ spaghetti, bún bò Nam bộ, phở áp chảo, khoai tây chiên, khoai tây lắc phô mai với giá từ 40.000 - 80.000 đồng một món.

Ngoài các cầu thủ thường xuyên qua lại thì thực khách cũng có thể dễ dàng bắt gặp các cựu danh thủ, huấn luyện viên nổi tiếng của bóng đá Việt. Đây là địa chỉ thích hợp cho những người muốn chia sẻ tình yêu thể thao.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm mở cửa, FT Sport Club đã lặng lẽ đóng cửa không kèn không trống.

Trao đổi với phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật đại diện FT Sport Club cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hiện tại quán đã đóng cửa vào tháng 7."

Khi Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu rời sân bóng đi mở quán cà phê, bán bánh tráng - Ảnh 2.

Quán cà phê FT Sport Club đã đóng cửa từ nhiều tháng nay. (Ảnh: Thiên Trường).

Tương tự đồng đội của mình, Công Phượng cũng bước chân vào kinh doanh từ rất sớm. Cách đây vài năm chàng cầu thủ xứ Nghệ đã trở thành ông chủ một quán cà phê có tên CP10 tại phố núi Pleiku.

Sau đó, Công Phượng tiếp tục mở rộng ra Bắc với quán CP10 trên phố Triệu Quốc Đạt ngay trung tâm Hà Nội, cách hồ Gươm khoảng 1 km. Đây cũng là nơi tụ họp các fan của chàng tiền đạo trẻ này.

Quán có không gian nhỏ nhắn, chỉ kê vừa vài chiếc bàn nhưng khá ấm cúng. Nếu tới đây đúng vào những ngày ông chủ ghé thăm, khách hàng còn có thể giao lưu, trò chuyện với Công Phượng vì anh cũng rất thân thiện với mọi người.

Tuy nhiên, mới đây cũng có một số thông tin cho rằng Công Phượng cũng đã rút vốn khỏi quán cà phê CP10 tại Hà Nội và chỉ còn duy trì một địa điểm duy nhất tại Pleiku (Gia Lai).

Không dừng lại ở việc mở các cửa hàng đồ uống, trung tuần tháng 5 vừa qua, bất chấp nền kinh tế đang bị ảnh hưởng xấu bởi đại dịch, người tiêu dùng hạn chế chi tiền cho các dịch vụ ăn ngoài, Công Phượng cùng với đồng đội cũ tại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là Trần Hữu Đông Triều mở cửa hàng bánh tráng thịt heo ở đất Sài Gòn. 

Trước đó, cơ sở đầu tiên được mở tại TP Đà Nẵng đã cho kết quả thành công, bộ đôi tiền đạo đã quyết định mở rộng thị trường vào TP HCM.

Nhà hàng đặt tại quận Tân Bình, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà hàng có thể chứa 40-50 khách và không gian tuyệt đẹp để các bạn trẻ check-in, sống ảo.

Thực đơn của quán khá phong phú với bánh tráng thịt heo ba chỉ, mỳ quảng ếch, chả ram tôm đất, cá nục hấp cuốn rau muống,... Kết hợp với đó là 16 loại đồ uống của thương hiệu cà phê Ông Bầu do bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải sáng lập.

Không tham gia vào kinh doanh thực phẩm, Quang Hải lại chọn hướng đi khác khi mở một trung tâm bóng đá cộng đồng tại quê hương cầu thủ này ở Đông Anh, Hà Nội.

Trung tâm bóng đá cộng đồng QH19 Academy được xây dựng là sự phối hợp giữa Quang Hải và anh trai Quang Phong.

Được biết, trung tâm nhận các học viên từ lứa U6 đến U13, luyện tập 3 buổi/tuần với học phí khá rẻ là khoảng 500.000 đồng/tháng.

Trung tâm bóng đá QH19 tận dụng nguồn lực là sân cỏ nhân tạo do chính Quang Hải đầu tư từ trước tại quê nhà ở xã Xuân Nộn, Đông Anh và sẽ do anh trai của Quang Hải quản lí.

Thiên Trường