Bác sĩ ở Nam Phi cho biết các triệu chứng của bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron rất khác và rất nhẹ so với những người bà đã từng tiếp nhận điều trị trước đây.
Trong ngày 28/11, trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 301 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 141 ca cộng đồng. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm ổ dịch mới tại huyện Mỹ Đức.
Lo ngại về biến chủng Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta, Bộ Y tế đã báo cáo và đề xuất Chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ 7 quốc gia tại khu vực miền Nam châu Phi.
Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) vừa sản xuất thành công hơn 1 triệu liều vắc xin COVID-19 Sputnik V. Hiện nay, lô vắc xin này đã sẵn sàng đưa vào tiêm chủng cho người dân.
Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan nêu rõ từ ngày 1/12 tới, nước này sẽ đóng cửa với các hành khách đến từ Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/11 của Bộ Y tế cho biết có 13.063 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành. Trong ngày có 1.668 bệnh nhân khỏi và 148 ca tử vong. Ngoài ra, Tây Ninh hôm nay cũng đăng ký bổ sung 3.004 ca mắc.
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn ngày 26/11 khẳng định "chỉ có một điều có thể tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định trong ngắn hạn, đó là giảm đáng kể tiếp xúc, gặp gỡ nhau."
Với tổng cộng 32 đột biến gai, biến chủng Omicron đã dấy lên nguy cơ về khả năng kháng vắc xin mạnh hơn. Mới đây, WHO cũng đã xếp biến chủng này vào danh sách "biến chủng đáng lo ngại". Sau khi thông tin về biến chủng mới được công bố, nhiều quốc gia đã ra lệnh hạn chế nhập cảnh với người từ các nước miền Nam châu Phi.
Dòng vốn FDI tăng nhẹ trong tháng 11, nâng tổng vốn đăng ký lên mốc 26,42 tỷ USD, TP HCM tiếp tục là địa phương thu hút số dự án lớn nhất trong cả nước.
Tuyên bố của WHO nêu rõ: "Dựa trên những bằng chứng cho thấy có sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học về dịch COVID-19... WHO coi B.1.1.529 là biến thể đáng quan ngại và đặt tên là Omicron."
Ngoài việc phát hành trái phiếu chính phủ, Nhật Bản dự định sẽ lấy 6.100 tỷ yen từ số tiền còn lại trong ngân sách của tài khóa 2020 để tài trợ cho ngân sách bổ sung này.
Đồng yen yếu - từng được coi là yếu tố thuận lợi cho nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu của Nhật Bản - giờ đây đã trở thành một điểm yếu khi nó tác động nhiều tới tình hình "sức khỏe" tài chính của hộ gia đình và gây bối rối cho các nhà hoạch định chính sách.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 26/11 của Bộ Y tế cho biết có 13.109 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 12.368 bệnh nhân khỏi và 137 ca tử vong.
Trong phát biểu trực tuyến tại Hôi nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 25/11 đã kêu gọi các nước châu Á và châu Âu giữ vững tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
Cuối năm, nhiều đơn hàng cần phải giao cho đối tác, nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người lao động thường xuyên phải nghỉ việc, cách ly, doanh nghiệp rơi vào cảnh "khát" lao động.
Dự kiến, vào tháng 12 tới, tại họp chuyên đề, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung; trong đó, có việc xem xét thông qua gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023.
Dù chỉ mới ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19 tại ba quốc gia và vùng lãnh thổ, song biến chủng B.1.1.529 lại khiến nhiều nhà khoa học lo ngại khi có tới 32 đột biến trong protein gai. Trước tình trạng này, WHO hiện đang tiến hành một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về biến chủng này.
Theo TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế – Tài chính (Bộ Tài chính), dù được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát quanh mức 3,5%, lạm phát năm 2026 sẽ chịu áp lực gia tăng từ tác động trễ của tăng trưởng tín dụng, mục tiêu tăng trưởng GDP cao và diễn biến tỷ giá.