|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nước Á - Âu hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng chung

13:27 | 26/11/2021
Chia sẻ
Trong phát biểu trực tuyến tại Hôi nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 25/11 đã kêu gọi các nước châu Á và châu Âu giữ vững tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nước Á - Âu hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng chung - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: Xinhua).

Theo Thủ tướng Trung Quốc, năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 25 thành lập ASEM, và 25 năm qua đã chứng kiến sự phát triển ổn định về số thành viên của ASEM, sự tin cậy lẫn nhau hơn nữa về chính trị và các hoạt động trao đổi hợp tác ngày một sâu sắc hơn.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương là lựa chọn đúng đắn để duy trì hòa bình và ổn định.

Nhấn mạnh rằng, vaccine và thuốc là vũ khí hữu hiệu nhất để đẩy lùi đại dịch COVID-19, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nước tuân thủ các quy định và tăng cường hợp tác trong việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine và thuốc.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng các nước cần thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và ít carbon. Theo ông, là một quốc gia đang phát triển lớn nhất của thế giới, Trung Quốc cần có những nỗ lực lớn hướng tới mục tiêu này trong tiến trình hiện đại hóa.

Ông nói rằng việc các nước châu Á và châu Âu tiếp tục giữ vững tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, chung tay củng cố các động lực cho sự tiến bộ và thịnh vượng chung sẽ mở ra triển vọng mới và tương lai mới cho hợp tác Á-Âu.

Lê Minh (Theo THX)