Tính đến hết phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu có tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng một số nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới sẽ thống nhất về biện pháp không tăng sản lượng để hỗ trợ cho giá dầu, theo tin từ Wall Street Journal.
Trong bối cảnh giá gạo thế giới cũng như tỷ giá hối đoái biến động và tình hình thời tiết có nhiều bất lợi, Chính phủ Thái Lan hiện đang cân nhắc liệu có tiếp tục bán ồ ạt lượng gạo dự trữ hay sẽ tạm dừng việc này trong một thời gian ngắn.
Theo các chuyên gia, trao công nghệ cho nông dân là giải pháp căn cơ nhất trong việc cải thiện năng suất mía và giảm giá thành đường, thay vì để cho nông dân “tự bơi”.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho hay, trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu chiều ngày 19/8, ước Quỹ bình ổn xăng dầu của doanh nghiệp này còn 1.515 tỷ đồng.
Đồn đoán về vòng đàm phán của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu (OPEC) đã giúp giá dầu phục hồi ổn định trong khi biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại khiến thị trường vàng biến động thất thường.
Mưa lớn liên tục kéo dài trong nhiều giờ, có nơi lượng mưai lên tới trên 60mm đã làm cho 12ha lúa mùa bị ngập trắng, 37ha lúa ngập hai phần ba thân cây và 660ha ngập sâu trong nước.
Việt Nam luôn thua kém Thái Lan về sản xuất mía đường, kể cả sản lượng và giá cả. Có những lúc, lượng đường từ Thái Lan nhập lậu vào Việt Nam quá nhiều làm các doanh nghiệp Việt Nam lao đao.
Sau 4 chu kỳ giảm giá liên tiếp, giá xăng tăng 675 đồng/lít đạt ngưỡng 15.374 đồng/lít kể từ 15h30 chiều nay, theo thông báo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi.
Thời gian qua, Trung Quốc đã giảm khối lượng nhập khẩu, đặc biệt là với các mặt hàng như gạo, sắn và dăm gỗ… khiến xuất khẩu của Việt Nam gặp khó. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn tăng rào cản kỹ thuật với một số mặt hàng nông thuỷ sản của Việt Nam
Tháng trước, Fed nâng lãi suất tham chiếu 0,25 điểm phần trăm nhưng giới phân tích đang nghiêng về khả năng Fed không hành động như vậy trong tháng này.