Kinh tế toàn cầu chững lại, đàm phán Mỹ - Trung, sản lượng dầu thô OPEC và các nước ngoài tổ chức trong đó có cả Mỹ là những yếu tố tác động tới giá xăng dầu trong tuần tới.
Việc tăng giá điện lên mức 8,36% (tức 1.864,44 đồng/kWh chưa bao gồm thuế VAT) từ ngày 20/3/2019 khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất lập tức điều chỉnh giá bán. Bên cạnh đó, các mặt hàng thiết yếu được doanh nghiệp đưa ra lộ trình tăng giá 5- 10% trong thời gian tới.
Giá xăng dầu hôm nay giảm hơn 1% do thị trường lo ngại về việc đàm phám thương mại Mỹ - Trung đang tiến triển chậm. Đồng thời, dữ liệu sản xuất của Đức và Mỹ yếu cùng khiến nhà đầu tư lo lắng về kinh tế toàn cầu chững lại.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ngày 21/3 công bố số liệu cho thấy, sản lượng điện hạt nhân của nước này đạt mức cao kỷ lục trong năm 2018, cho dù một số nhà máy đã ngừng hoạt động.
Tập đoàn Phát triển năng lượng Gulf (Thái Lan) đề xuất UBND tỉnh Ninh Thuận đồng ý chủ trương cho thực hiện dự án Kho cảng LNG và dự án tổ hợp điện khí LNG Cà Ná quy mô 6.000 MW, tổng vốn đầu tư 7,8 tỉ USD.
Giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm tuy nhiên vẫn giữ ở gần mức đỉnh 2019 do được hỗ trợ bởi một số nước nỗ lượng thắt chặt nguồn cung và lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên một số nước khai thác dầu thô lớn.
Giá gas hôm nay tăng nhẹ nhờ lượng tồn kho gas giảm. Tính đến thứ Sáu (15/3), tổng lượng tồn kho gas Mỹ đạt 1.143 Bcf, giảm 47 Bcf so với tuần trước, theo EIA.
Tại buổi tọa đàm về tác động tăng giá điện, Phó Tổng giám đốc EVN ông Đinh Quang Tri cho biết: "Bản thân chúng tôi cũng không muốn tăng giá điện vì về nhà chúng tôi cũng phải trả tiền điện. Do đó, trong thời gian tới, EVN cố gắng điều hành hệ thống điện tối ưu, giảm sức ép ngành điện".
Giá gas hôm nay tiếp tục tăng nhẹ mặc dù nhu cầu tiêu thụ khí gas tại Mỹ giảm do thời tiết ấm áp và nhu cầu điện giảm. Theo EIA, tổng lượng tiêu thụ khí gas tự nhiên Mỹ đã giảm 19% mỗi tuần.
Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục tăng trở lại sau khi dữ liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho đầu thô và các chế phẩm từ dầu của nước này giảm vào tuần trước.
Ngành công nghiệp dầu mỏ không cần phải quá quan tâm về việc xe điện của Tesla sẽ làm giảm nhu cầu dầu thế nào, bởi vì Trung Quốc và xe buýt điện của họ mới là yếu tố đáng lo ngại hơn.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá điện điều chỉnh 8,63%, lạm phát có thể tăng khoảng 3,3% - 3,9%. Trung Quốc có thể là nhân tố giúp giá vàng tăng trong 2019.
Xác nhận với Tuổi trẻ Online, ông Hoàng Quốc Vượng, thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết giá bán lẻ điện bình quân chính thức tăng 8,36% từ ngày hôm nay (20-3).
Giá gas hôm nay phục hồi nhẹ từ ngay đầu phiên sau khi đi ngang trong phiên giao dịch trước. Ngoài ra, theo báo cáo của EIA, sản lượng khí khô tự nhiên sẽ đạt trung bình 90,7 Bcf/ngày trong năm 2019, tăng 7,4 Bcf/ngày so với năm 2018.
Bộ Công Thương cho hay phương án tăng giá bán lẻ điện bình quân được chốt là 8,36%. Thời gian tăng giá là trong nửa cuối tháng 3-2019. Như vậy là sau hơn hai năm giữ ổn định, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng lên 1.864,49 đồng/kWh.
Chỉ còn đúng 24 giờ nữa, Vietnam Investment Forum 2026 – Summer Summit (VIF 2026 Summer Summit) sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Với sự góp mặt của 16 chuyên gia đầu ngành, diễn đàn được kỳ vọng là “kim chỉ nam” giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội và định hình chiến lược giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.