|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Goldman Sachs: Xác suất kinh tế Mỹ suy thoái chỉ còn 15%

22:30 | 05/09/2023
Chia sẻ
Ngân hàng Goldman Sachs ngày 5/9 đã hạ xác suất kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới từ mức 20% dự báo trước đó xuống 15%.

Giải thích quyết định này, ông Jan Hatzius, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Goldman Sachs, cho biết những diễn biến tích cực trong số liệu lạm phát và thị trường lao động là nguyên nhân khiến ngân hàng này hạ mức xác suất dự báo nói trên.

Goldman Sachs dự đoán thu nhập khả dụng thực tế sẽ tăng trở lại trong năm tới nhờ đà tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và tiền lương thực tế gia tăng. Ngân hàng đầu tư này còn cho rằng lực cản từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục giảm xuống trước khi “biến mất hoàn toàn” vào đầu năm 2024.

Hoạt động chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ đã mạnh lên trong tháng Bảy, nhưng tình hình lạm phát chậm lại đang củng cố những đồn đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng này.

Goldman Sachs tin rằng phương pháp xử lý “thận trọng” của Chủ tịch Fed Jerome Powell là tín hiệu cho thấy phương án tăng lãi suất trong tháng Chín đã bị loại bỏ và những trở ngại đối với việc nâng lãi suất vào tháng 11 tới là “đáng kể”.

Goldman Sachs cũng dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất một cách rất chậm rãi, ở mức 0,25 điểm phần trăm mỗi quý, bắt đầu từ quý II/2024.

Khánh Ly (Theo Reuters)

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.