Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đưa ra 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.
Canada không xem xét việc áp thêm thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ, ngay cả khi chiến tranh thương mại vẫn đang diễn ra, vì có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán song phương đang đi đúng hướng.
Với lợi thế cạnh tranh về chi phí và nhân công, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến chiến lược, thậm chí có thể vượt Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp nội thất lớn nhất cho thị trường Mỹ trong năm nay.
Đây là một trong những đề xuất của ông Trần Ngọc Anh, giáo sư tại Đại học Indiana, đã nêu một số điểm mà doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý trong bối cảnh chính sách hiện tại của Mỹ.
Amazon chỉ ra rằng trái cây và rau củ sấy khô, gia vị cùng trà sẽ là ba nhóm thực phẩm tiềm năng mà các nhà bán hàng Việt có thể phát triển để chinh phục nước Mỹ trong năm 2025. Nhằm bán được nhiều hàng, sản phảm phải tốt cho sức khỏe, dễ mua sắm online và xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng xã hội.
Ngày 15/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu bằng cách bổ sung hàng trăm sản phẩm dẫn xuất vào danh mục chịu thuế.
Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Nghiên cứu VCBF, thuế đối ứng mà Việt Nam bị áp không có nhiều chênh lệch với các đối thủ cho nên nhu cầu tại thị trường Mỹ vẫn duy trì ở mức tốt, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay đạt 70,91 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất, với kim ngạch đạt hơn 18 tỷ USD, chiếm 26,09%.
Theo Giám đốc cảng Los Angeles (Mỹ), Gene Seroka, khối lượng vận tải hàng hóa đi qua cảng này đã tăng mạnh trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7/2025. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa dự trữ trước thời hạn thuế quan đối ứng mới của Tổng thống Trump sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng suy giảm trong nửa đầu năm nay do tác động của lạm phát và chính sách duy trì lãi suất cao kéo dài của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Nhiều doanh nghiệp lớn về xuất khẩu cao su, gỗ, đá, thép, cá tra... của Việt Nam dự kiến hưởng lợi nhờ sự phục hồi của thị trường Mỹ và ưu thế về các chính sách thuế.