|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones giảm phiên thứ 5 liên tiếp, cổ phiếu ngân hàng vẫn bị bán tháo mạnh

07:21 | 14/03/2023
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/3 đa phần đi xuống khi kế hoạch giải cứu người gửi tiền tại Silicon Valley Bank (SVB) là không đủ để ngăn chặn đà giảm của cổ phiếu toàn ngành ngân hàng. Thị trường không giảm quá sâu khi một số nhà đầu tư cho rằng cú sốc tài chính hiện nay sẽ buộc Fed dừng nâng lãi suất.

Dow Jones giảm 5 phiên liên tục, mất tổng cộng 1.612 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 90,5 điểm, tương đương 0,28%, xuống còn 31.819 điểm. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue chip này. Ở đáy trong ngày, Dow Jones sụt 284 điểm.

S&P 500 đóng cửa giảm 0,15% còn gần 3.856 điểm. Trong phiên, chỉ số thị trường này có lúc mất 1,37%. Ngược chiều, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,45% và kết phiên ở gần 11.189 điểm.

Dow Jones và S&P 500 cùng giảm điểm trong phiên 13/3, Nasdaq đi lên.

Chỉ số biến động Cboe (VIX), thường được coi là thước đo sự sợ hãi của Phố Wall, tăng gần 2 điểm lên 26,52 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ cuối năm 2022 và gần vùng mà nhà đầu tư đánh giá là rất rủi ro.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lao dốc trong phiên 13/3, hỗ trợ phần nào cho thị trường cổ phiếu.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm mạnh khi nhà đầu tư dự báo Fed sẽ sớm dừng tăng lãi suất vì hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực lớn.

Một thông cáo chung từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/3 cho biết tất cả người gửi tiền tại ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) sẽ có thể tiếp cận toàn bộ tiền của mình ngay trong ngày 13/3, kể cả số tiền trên hạn mức bảo hiểm thông thường là 250.000 USD.

Ngoài ra, Fed còn thành lập một chương trình mới là BTFP để bổ sung thanh khoản cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.

Tuy vậy, cổ phiếu ngân hàng vẫn tiếp tục chịu áp lực từ tuần trước đến đầu tuần này. Biểu đồ dưới đây cho thấy cổ phiếu ngành tài chính là nhóm giảm sâu nhất chỉ số S&P 500 trong phiên thứ Hai 13/3. Cổ phiếu các nhà băng lớn như JPMorgan Chase và Citigroup mất lần lượt 1,8% và 7,5%, Bank of America sụt 5,8%.

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực nhỏ thậm chí còn giảm mạnh hơn, First Republic Bank cắm đầu gần 62% trong một ngày, PacWest Bancorp và Western Alliance Bancorp sụt tương ứng 21% và 47%.

Cổ phiếu tài chính là nhóm giảm sâu nhất phiên 13/3/2023.

Nhà đầu tư tránh xa cổ phiếu ngân hàng nhưng dồn tiền vào các lĩnh vực khác như Apple của ngành công nghệ hay Johnson & Johnson và Eli Lilly trong ngành dược phẩm.

Thị trường tin rằng trong phiên họp ngày 21 – 22/3 tới đây, Fed sẽ chỉ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm % thay vì mức 0,5 điểm % mà một số chuyên gia từng dự báo, vì hệ thống ngân hàng đang căng thẳng, khó có thể chịu nổi nếu chính sách tiền tệ quá thắt chặt. Goldman Sachs thậm chí còn cho rằng Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tuần sau. 

Các nhà đầu tư cũng cho rằng sau khi lãi suất đã lập đỉnh, ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ giảm lãi suất tổng cộng 0,75 điểm % trong năm nay, đưa lãi suất quỹ liên bang về vùng mục tiêu 4 – 4,25%.

Sáng thứ Ba (14/3) trước khi thị trường mở cửa, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 sẽ được công bố. Các quan chức Fed sẽ xem xét kỹ các số liệu giá cả này khi ra quyết định lãi suất trong phiên họp ngày 21 – 22/3

Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo CPI tháng 2 sẽ tăng 0,4% so với tháng liền trước và cao hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không kể giá lương thực và năng lượng, CPI lõi tháng 2/2023 được dự báo tăng 0,4% so với tháng 1 và 5,5% so với một năm trước.

Ông Jeffrey Gundlach, CEO của DoubleLine Capital, dự báo Fed vẫn sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp tới để giữ uy tín của mình trong cuộc chiến chống lạm phát, nhưng mức tăng sẽ chỉ là 25 điểm cơ bản (bps). “Tôi nghĩ đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng”, ông Gundlach nói. 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu đa phần giảm sút trong phiên 13/3.

Đức Quyền - Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.