Nhận định về diễn biến thị trường trong thời gian tới, SSI Research nhận thấy thách thức và cơ hội trên thị trường vẫn đan xen nhau. Dù vậy, sau nguyên cả quý II giảm sâu, tín hiệu kỹ thuật đã cho thấy một số cải thiện nhất định.
Diễn biến dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 7 tương đồng với kỳ vọng và SSI duy trì góc nhìn trung lập đối với xu hướng dòng tiền trong thời gian tới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao dịch tích cực trong tuần đầu tháng 8 sau khi vượt ngưỡng 1.200 điểm cuối tháng 7. Dưới đây là tổng hợp thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần này (1 - 5/8).
Dù có 4 phiên mua ròng tuần qua, dòng tiền của khối tự doanh vẫn có sự đảo chiều so với tuần trước đó bởi tác động từ phiên bán ròng mạnh ngày thứ Tư (3/8). Chứng chỉ quỹ ETF nội được mua ròng mạnh với quy mô hơn 676 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay (5/8), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 140,1 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 107,9 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu NTF, TCJ, LBE, WSB, X26, HLS, HGM, ILC, UDL, DTG, DC2, SSB, REE.
Theo các nhà phân tích của SGI Capital, thị trường chứng khoán luôn đi trước và suy thoái xảy ra đồng thời sẽ tạo ra các cơ hội đầu tư rất hấp dẫn cho một chu kỳ mới.
Ở thời điểm hiện tại, các nhà phân tích của Rồng Việt nhận thấy một số tín hiệu tích cực về khả năng hạ nhiệt của lạm phát toàn cầu trong số liệu tháng 7 tới đây, khi các chỉ số về giá dầu, giá cả hàng hóa chung và hoạt động lưu thông hàng hóa đều có xu hướng cải thiện khả quan so với tháng 6.
Trên sàn HOSE, khối ngoại lại đảo chiều bán ròng hơn 291 tỷ đồng sau 4 phiên mua ròng trước đó. Trong đó, họ rút ròng với khối lượng trên 5,9 triệu đơn vị.
Thanh khoản của nhóm ngân hàng không còn tích cực như vài phiên trước, giảm hơn 45% xuống còn 1.900 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh. Điển hình như khối ngoại chỉ còn mua ròng 55 tỷ đồng nhóm này, hạ quy mô tới 3 lần so với phiên hôm qua.
Thị trường giao dịch ảm đạm cho đến cuối phiên, VN-Index giảm điểm những cũng không biến động nhiều so với giá tham chiếu. Độ rộng thị trường phân hóa với 589 mã tăng giá, 450 mã giảm giá và 211 mã đứng giá tham chiếu.
Sau nỗ lực phục hồi vào cuối tháng 7, thanh khoản thị trường được dự báo sẽ tích cực hơn trong thời gian tới đây với sự trở lại của dòng tiền lớn. Nhóm phân tích của Chứng khoán BIDV (BSC) mới đây đã đưa ra 2 kịch bản cho VN-Index trong tháng 8.
Tuy cuộc bán tháo của các tài sản tài chính từ đầu năm đến nay diễn ra rất khốc liệt, nhưng thiệt hại nặng nề nhất đã được hạn chế trong một số khu vực mà không lan ra phần còn lại của thế giới. Vấn đề là nửa cuối năm 2022 vẫn còn rất nhiều rủi ro khác.
Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt, với sự chuẩn bị kỹ càng của nhóm ngân hàng đi kèm với P/B quanh 1 thì nhà đầu tư có thể cân nhắc ngành này trong dài hạn.
Agriseco cho rằng một số ngành có lượng tiền ròng lớn có thể hưởng lợi khi mặt bằng lãi suất tăng. Trong số các nhóm ngành chính, ngành bảo hiểm được hưởng lợi rõ nét nhất khi lãi suất tăng.
Ông Phan Linh, Nhà sáng lập nền tảng Take Profit, cho rằng trong thời điểm giá nguyên vật liệu đầu vào đang có xu hướng giảm cũng như giá bán đầu ra có thể tăng lên trong thời gian tới thì nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh sẽ nhận được những thông tin tích cực trên thị trường chứng khoán.
VARS cho rằng trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư chưa chịu áp lực tài chính đáng kể, đồng thời tâm lý thị trường được củng cố bởi nhiều giải pháp được đề ra để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mặt bằng giá bất động sản khó có khả năng giảm sâu trên diện rộng.