Cổ phiếu EIB tăng mạnh nhất trong tuần qua (+11,5%) trong bối cảnh Eximbank vừa thông báo về ngày chốt lịch bầu HĐQT và Ban Kiểm soát mới, đồng thời công bố ngày tổ chức dự kiến đại hội cổ đông thường niên 2021 lần hai.
Trong tuần VN-Index chinh phục thành công ngưỡng 1.470 điểm, bộ phận tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng, dù vậy quy mô đã thu hẹp đáng kể so với con số gần 1.600 tỷ đồng tuần trước đó. Giao dịch tại chiều bán tập trung vào PAN với giá trị rút ròng gần 500 tỷ đồng.
Cổ phiếu Tesla sụt 15,4% trong tuần qua sau khi CEO Elon Musk công bố ý định bán 10% sở hữu tại tập đoàn xe điện này. Thực tế, ông đã bắt đầu bán khoảng 5,7 tỷ USD, tương đương khoảng 3% vốn.
Với việc VN-Index tiếp tục đóng cửa tuần ở mức đỉnh mới, giao dịch của khối ngoại có phần tích cực hơn khi giảm bán ròng gần 40% so với tuần trước, về mức hơn 1.160 tỷ đồng. Nhóm này đẩy mạnh mua gom cổ phiếu của các nhà băng, trong khi rút ròng cổ phiếu nhóm bất động sản, dịch vụ tài chính, thép.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên thứ Sáu 12/11 bất chấp số liệu vĩ mô tiêu cực. Tuy vậy, các chỉ số đều đang thấp hơn so với cuối tuần trước, chấm dứt chuỗi 5 tuần tăng liên tục.
Ước tính với mức giá hiện tại 43.500 đồng/cp, bà Đỗ Quỳnh Anh có thể phải bỏ ra hơn 43 tỷ đồng để thực hiện giao dịch đăng ký, nâng số lượng cổ phiếu sở hữu lên gần 35 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,98%.
Ông Phạm Thế Hiệp, thành viên HĐQT của NCB, đã không tiếp tục bán ra 3,3 triệu cổ phiếu bằng phương thức thoả thuận như đã đăng ký trước đó. Ước tính số cổ phiếu này có giá trị gần 97 tỷ đồng (theo giá đóng cửa ngày 12/11).
Trong phiên thị trường lấy lại đà tăng, giao dịch khối ngoại cũng quay lại trạng thái tích cực khi nhóm này mua gom khoảng 213 tỷ đồng tại HOSE. Tâm điểm của dòng vốn ngoại là nhóm ngân hàng, với các đại diện như CTG, STB, VCB.
Dòng tiền tiếp tục hướng sự chú ý tới nhóm vốn hóa vừa và nhỏ giúp UPCoM-Index thiết lập mức đỉnh mới 110,66 điểm với 122 cổ phiếu tăng kịch biên độ trong phiên 12/11.
General Electric (GE) do thiên tài Thomas Edison sáng lập gần 130 năm trước và từng là biểu tượng của ngành công nghiệp Mỹ. Nay GE đã bị loại khỏi chỉ số Dow Jones danh giá và phải tự chia tách để sống sót.
Là nhóm vốn hóa lớn thị trường, cú 'trở mình' của cổ phiếu ngân hàng giúp khiến thị trường chứng khoán phiên cuối tuần bất ngờ tăng mạnh cuối phiên và lấy lại toàn bộ điểm số đã mất trong ba phiên điều chỉnh trước đó.
Phiên (11/11) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu CEN, KLM, TAR, G36, BVG, L12, HUT, HAG, HAH, HID, XMC, HSA, VC7, PDR.
Sau khi mua vào 1 triệu cổ phiếu KBC vào ngày 9/11, Dragon Capital nâng tổng khối lượng sở hữu lên 28,73 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,04%), qua đó trở thành cổ đông lớn tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc từ ngày 11/11.
Ngày 11/11, bà Hồ Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) đã được VietinBank điều động về Trụ sở chính, bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kinh doanh vốn – là trung tâm kinh doanh tiền tệ, trái phiếu, ngoại hối và phái sinh tại trụ sở chính của VietinBank.
Trong phiên VN-Index gặp áp lực điều chỉnh, giao dịch của NĐT cá nhân vẫn là lực đỡ chính của thị trường. Cụ thể, họ mua ròng 1.039,9 tỷ đồng, với lực cầu chủ yếu đặt tại nhóm cổ phiếu bất động sản.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, dòng tiền đang nỗ lực lấy lại thăng bằng cho VN30-Index nhưng áp lực bán vẫn còn, thể hiện qua nến giảm. Do đó, VN30-Index có thể sẽ lùi về mức thấp gần 1.500 điểm để kiểm tra lại cung cầu.