|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Các nước kém phát triển nhất (Least Developed Countries) là gì?

17:17 | 11/11/2019
Chia sẻ
Các nước kém phát triển nhất (tiếng Anh: Least Developed Countries, viết tắt: LDC) là các quốc gia có thu nhập thấp, phải đối mặt với những thách thức cơ cấu nghiêm trọng trọng đối với sự phát triển bền vững.
maxresdefault

Hình minh họa. Nguồn: un.org

Các nước kém phát triển nhất

Khái niệm

Các nước kém phát triển nhất trong tiếng Anh là Least Developed Countries, viết tắt là LDC.

Các nước kém phát triển nhất là các quốc gia có thu nhập thấp, phải đối mặt với những thách thức cơ cấu nghiêm trọng trọng đối với sự phát triển bền vững. Danh sách các nước kém phát triển nhất của Liên Hợp Quốc hiện bao gồm 47 quốc gia.

Các nước kém phát triển nhất rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh tế và cú sốc môi trường, đồng thời có ít vốn nhân lực hơn các quốc gia khác. 

Các nước kém phát triển nhất có quyền truy cập vào các biện pháp hỗ trợ quốc tế để hỗ trợ phát triển và thương mại mà các quốc gia phát triển hơn không thể sử dụng được.

Ban Thư kí của Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Kinh tế và Xã hội đã tạo ra các biện pháp giúp các nước kém phát triển nhất tiếp cận và hưởng lợi từ hỗ trợ quốc tế. Ban Thư kí Liên Hợp Quốc có trách nhiệm xem xét tình trạng của các nước kém phát triển nhất và theo dõi tiến trình của những nước này sau khi được nâng hạng và thoát ra khỏi danh mục này.

Các tiêu chí của Ban thư kí để đưa các nước vào danh sách các quốc gia kém phát triển bao gồm thu nhập, vốn nhân lực và tính dễ bị tổn thương về kinh tế:

Ngưỡng thu nhập là 1.025 USD, được đặt ở mức trung bình ba năm của tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên đầu người. Ngưỡng thăng hạng là 1.230 USD, cao hơn 20%

Vốn nhân lực được tính toán bằng 5 chỉ số, được nhóm lại thành một phân ngành giáo dục và y tế.

Chỉ số tổn thương kinh tế đo lường tính dễ bị tổn thương về cấu trúc đối với các cú sốc kinh tế và môi trường, với mức độ tổn thương cao, cho thấy những trở ngại lớn về cấu trúc đối với sự phát triển bền vững.

Danh sách các nước kém phát triển nhất

Theo tháng 12 năm 2018, danh sách các nước kém phát triển nhất của Liên Hợp Quốc bao gồm 47 quốc gia:

Untitled

Nguồn: United Nations / Investopedia

Vào tháng 3 năm 2018, Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc đã khuyến nghị rằng Bhutan, Kiribati, São Tomé và Príncipe và Quần đảo Solomon được nâng hạng từ hạng mục các nước kém phát triển nhất. 

Hành động này là chưa từng có tiền lệ, vì chưa bao giờ Ủy ban này đề nghị nhiều quốc gia được thăng hạng đến vậy trong một lần xem xét. 

Trong 47 năm tồn tại hạng mục các quốc gia kém phát triển nhất, chỉ có 5 quốc gia đã được thăng hạng: Botswana, Cabo Verde,  Equatorial Guinea, Maldives và Samoa.

(Theo investopedia)

Hằng Hà

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.