|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 23/4: USD trong nước tiếp tục tăng

07:38 | 23/04/2024
Chia sẻ
USD chạm mức đỉnh 34 năm so với yen Nhật trong phiên giao dịch đầu tuần ít biến động. Giá mua bán USD được nâng nhẹ sáng nay tại thị trường ngân hàng.

USD tiếp tục tăng tại các ngân hàng 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (23/4) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.275 VND/USD, tăng 3 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.061 - 25.489 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tiếp tục được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên trong phạm vi giao dịch 23.400 - 25.450 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 23/4/2024

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.275

3

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.061

25.489

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.450

0

0

Vietcombank

25.148

25.488

3

3

VietinBank

25.180

25.488

20

3

BIDV

25.188

25.488

3

3

Techcombank

25.235

25.488

13

3

Eximbank

25.160

25.488

20

3

Sacombank

25.255

25.488

10

3

Tỷ giá chợ đen

25.700

25.800

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay ghi nhận nhiều điều chỉnh tăng giá nhưng không đáng kể. Cụ thể, ở chiều mua, VietinBank và Eximbank cùng tăng 20 đồng, còn lại các nhà băng khác tăng 3 đến 13 đồng. Tại chiều bán, giá USD đồng loạt được điều chỉnh thêm 3 đồng lên mức trần phạm vi giao dịch của NHNN là 25.488 VND/USD.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 25.148 – 25.255 VND/USD, trong đó Sacombank có giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện ở ngưỡng 25.488 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.700 - 25.800 VND/USD. Giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này sáng qua.

DXY giao dịch trầm lắng dưới mức đỉnh 5 tháng 

USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 106,12 theo ghi nhận lúc 6h30 (giờ Việt Nam).  

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% ở mức 1,0655. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,01% ở mức 1,2350. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% ở mức 154,80.

Theo Investing, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất mới trong 34 năm so với đồng yen trong bối cảnh các nhà đầu tư nhận được tín hiệu từ lập trường hướng đến lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Cục Dự trữ Liên bang.  

DXY đã rời khỏi mức cao nhất trong 5 tháng đạt được vào tuần trước. Mức đỉnh này có được sau những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và một loạt dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến ​​đã buộc phải giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Căng thẳng hạ nhiệt ở Trung Đông cũng góp phần khiến đồng USD chững lại. Tehran đã hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trả đũa của Israel, đây được đánh giá là một động thái nhằm ngăn chặn sự leo thang trong khu vực. 

Goldman Sachs đã cập nhật dự báo của mình với quan điểm đồng bạc xanh sẽ mạnh hơn trong thời gian dài khi Quý II sẽ có thêm các dự báo tăng trưởng của Mỹ mang lại cho FOMC cơ hội điều chỉnh chính sách muộn hơn. 

Các nhà kinh tế ở đây vẫn kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách ở hầu hết các nền kinh tế thị trường phát triển khác sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng sớm hơn với việc cắt giảm lãi suất liên tiếp, mở ra một số khác biệt về chính sách với Mỹ khiến đồng bạc xanh mạnh hơn trong thời gian dài. Họ cho rằng việc cắt giảm lãi suất dự đoán khó có thể gây tác động tiêu cực đáng kể đối với USD vì khó có thể làm hao hụt vị thế của đồng tiền trú ẩn an toàn.

Cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ cũng sẽ bắt đầu tác động trực tiếp hơn đến thị trường tiền tệ, ít nhất bằng cách hạn chế dòng danh mục đầu tư sang các khu vực pháp lý khác khi cả hai ứng cử viên đều đề xuất thêm hỗ trợ tài chính và hạn chế thương mại.

Tuần này, các nhà đầu tư sẽ nhận được dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội quý đầu tiên của Mỹ vào thứ 5 và chỉ số lạm phát mà Fed nhắm tới, chỉ số chi tiêu giá tiêu dùng cá nhân (PCE). Giám đốc nghiên cứu của XTB Kathleen Brooks cho biết họ đang chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu trong báo cáo GDP. 

Ngọc Huyền