|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump bác bỏ cảnh báo của chuyên gia y tế về COVID-19

10:18 | 14/05/2020
Chia sẻ
Hôm 13/5, Tổng thống Trump nói cảnh báo mới đây của Tiến sĩ Anthony Fauci - cố vấn y tế cấp cao về COVID-19 của Nhà Trắng, là "một câu trả lời không thể chấp nhận được". Trước đó, ông Fauci đã lưu ý về hậu quả tiềm tàng nếu nới lỏng phong tỏa và mở cửa trường học quá sớm.
Tổng thống Trump chê cảnh báo của cố vấn y tế Nhà Trắng về COVID-19 là 'không chấp nhận được' - Ảnh 1.

Tổng thống Trump không công nhận lời cảnh báo của Tiến sĩ Anthony Fauci - một thành viên trong tổ công tác chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay ông "rất ngạc nhiên" trước câu trả lời của Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, trong phiên điều trần trước ủy ban về y tế của Thượng viện.

Theo CNBC, ông Trump không chỉ ra một câu trả lời cụ thể nào từ Tiến sĩ Fauci mà ông thấy là không chấp nhận được, tuy nhiên ông Trump đã nhắc đến lời điều trần của vị cố vấn y tế về việc mở cửa trường học vào mùa thu năm nay.

Cụ thể trong phiên điều trần, ông Fauci đã lên tiếng cảnh báo: "Không có gì đảm bảo rằng vắc xin thực sự sẽ có hiệu quả. Bạn có thể tiêm vắc xin nhưng cơ thể không tạo ra phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ sức khỏe trong thời gian dài".

"Cho nên, một trong các ẩn số lớn hiện nay chính là tính hiệu quả của vắc xin. Dựa vào cách cơ thể phản ứng với các virus cùng nhóm với SARS-CoV-2, tôi lạc quan thận trọng rằng chúng ta sẽ có một ứng viên cho thấy tín hiệu hiệu quả", ông Fauci nói tiếp.

"Trong trường hợp này, khả năng có một loại vắc xin hoặc thuốc điều trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trở lại trường học vào mùa thu còn quá xa xôi", Tiến sĩ Fauci nhấn mạnh.

Sau đó, ông Fauci nói thêm: "Về việc mở lại trường học, chúng ta cần quan sát từng bước một khi dần bước vào mùa thu, vì đây chính xác là thời điểm đại dịch lây lan nhanh chóng".

Tiến sĩ Fauci cũng cảnh báo rằng mở cửa các bang quá sớm giữa cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể gây ra nhiều "thiệt hại và cái chết hơn". Ngoài ra, ông lo ngại rằng vội vã khôi phục hoạt động kinh tế "sẽ gần như đảo ngược mọi thành quả chứ không phải tiến lên".

Phiên điều trần của ông Fauci được thực hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều thống đốc bang bắt đầu nới lỏng các qui định giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Tổng thống Trump đã cổ vũ một số nhà lãnh đạo bang đang dốc sức khôi phục hoạt động của doanh nghiệp sau thời gian dài đóng cửa vì dịch.

Khi được hỏi liệu có đồng tình với những lo ngại của ông Fauci, ông Trump nói: "Ông ta gió chiều nào cũng xoay theo được. Tôi thật sự bất ngờ trước câu trả lời của ông ta. Với tôi, đây là một câu trả lời không thể chấp nhận được, đặc biệt là liên quan đến việc mở cửa trường học trở lại".

"Phản hồi duy nhất có thể chấp nhận được, như tôi đã trình bày, chính là cân nhắc đến độ tuổi của các giáo sư, giáo viên,... Bởi vì đại dịch này tấn công sức khỏe con người dựa theo tuổi tác", ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm, về mặt thống kê thì COVID-19 ít gây tổn hại cho học sinh và sinh viên trẻ tuổi hơn.

Bình luận trên của ông Trump cũng đối lập chan chát với cố vấn Fauci. Trong một cuộc trao đổi với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul, ông Fauci nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng, không nên ung dung nghĩ rằng trẻ em hoàn toàn miễn nhiễm với tác động xấu của dịch COVID-19".

Theo quan điểm chính thức của Nhà Trắng, các thống đốc bang có toàn quyền quyết định có nên tuân theo hướng dẫn do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đưa ra hay không. Trước đó, CDC đã công bố một loạt các tiêu chí mà từng bang nên đạt được trước khi bước vào giai đoạn mở cửa kinh tế.

Yên Khê

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.