|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dịch COVID-19 hôm nay 2/5: Ấn Độ phát hiện đột biến nCoV 'né' kháng thể, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục

09:37 | 02/05/2021
Chia sẻ
Đại dịch COVID-19 đang làm chao đảo ở nhiều khu vực trên thế giới với số ca mắc mới hàng ngày trên toàn cầu tăng hơn gấp đôi so với hồi giữa tháng 2.

AFP đưa tin, số ca mắc mới hàng ngày trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi so với hồi giữa tháng 2 (từ mức 400.000 lên hơn 800.000 ca/ngày), một phần do các biến thể virus SARS-CoV-2 mới, đồng thời cũng do người dân không tuân thủ các hạn chế phòng dịch.

Số ca mới trung bình hàng ngày đang ở mức hơn 800.000 trong hơn một tuần qua với ngày 29/4 ghi nhận 824.304 ca mới, vượt qua kỷ lục trước đó là 740.180 ca vào ngày 11/1.

Châu lục chứng kiến phần lớn các trường hợp mới hàng ngày là châu Á, phần lớn là do làn sóng tàn phá ở Ấn Độ đã tràn ngập các bệnh viện và lò hỏa táng.

Sự gia tăng các ca bệnh phần lớn là do làn sóng COVID-19 đang tàn phá ở Ấn Độ. Hơn 40 quốc gia cam kết gửi viện trợ y tế đến Ấn Độ. Tàu vận tải quân sự Super Galaxy của Mỹ mang theo hơn 400 bình oxy, các thiết bị bệnh viện khác và gần một triệu bộ xét nghiệm COVID-19 đã đến New Delhi hôm 30/4. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết vào ngày hôm qua (1/5), họ đã nhận 150.000 liều vắc xin Sputnik V từ Nga.

Theo NY Times, dịch bệnh tại các quốc gia và khu vực khác cũng đang chứng kiến những xu hướng đáng lo ngại. COVID-19 hoành hành mạnh ở phần lớn Nam Mỹ. Ngoài Uruguay, Paraguay, Brazil, Peru, Argentina và Colombia đều nằm trong 20 quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới.

Dịch COVID-19 hôm nay 2/5: Ấn Độ phát hiện đột biến nCoV "né" kháng thể, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục - Ảnh 1.

Một bệnh nhân COVID-19 được vận chuyển tại một bệnh viện dã chiến được thành lập ở Sao Paulo, Brazil, hôm 7/4. (Ảnh: Reuters).

Khoảng một chục quốc gia Trung và Đông Âu cũng nằm trong số 20 quốc gia báo cáo tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất. Ca nhiễm gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn đến một đợt phong tỏa mới bắt đầu vào 29/4 và dự kiến kéo dài ba tuần.

Tình hình khả quan hơn ở Tây Âu, nơi ca nhiễm mới ngừng tăng hoặc đang bắt đầu giảm rất chậm ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, ca mới vẫn đặc biệt cao ở Pháp, Hà Lan và Thụy Điển.

Tại Đông Nam Á, các nước đang siết chặt hạn chế phòng dịch khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ấn Độ phát hiện đột biến nCoV "trốn tránh" kháng thể 

Shahid Jameel, Chủ tịch nhóm cố vấn Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 Ấn Độ (INSACOG) hôm qua cho biết phát hiện đột biến trong một số mẫu nCoV có khả năng né phản ứng miễn dịch của cơ thể, nhưng không nói rõ đột biến này xuất hiện trên biến thể virus mới ở Ấn Độ hay trên các biến thể khác, theo Reuters.

INSACOG cho rằng cần theo dõi chặt chẽ các đột biến này, dù chưa có dấu hiệu cho thấy chúng đang lây lan hoặc gây nguy hiểm lớn.

Dịch COVID-19 hôm nay 2/5: Ấn Độ phát hiện đột biến nCoV "né" kháng thể, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục - Ảnh 2.

Người dân Ấn Độ đi tiêm chủng COVID-19. (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ lần đầu tiên báo cáo hơn 400.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào thứ bảy (1/5). Sự lây nhiễm gia tăng mạnh mẽ đã làm sụp đổ hệ thống y tế nước này, với tình trạng thiếu oxy y tế và giường bệnh.

Thủ hiến Delhi, Arvind Kejriwal, hôm qua thông báo các biện pháp phong tỏa dự kiến kết thúc vào ngày 3/5 ở thành phố 20 triệu dân này sẽ được gia hạn thêm một tuần do số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng nhanh.

Về chương trình tiêm chủng, CNN đưa tin, ít nhất 7 bang và vùng lãnh thổ ở Ấn Độ đối mặt tình trạng thiếu vắc xin, khiến kế hoạch tiêm chủng của quốc gia Nam Á bị đình trệ. 

Thái Lan ghi nhận ngày có số ca tử vong cao kỷ lục

Ngày 1/5, Thái Lan ghi nhận thêm 21 ca tử vong do COVID-19, mức tăng cao nhất từ trước tới nay, theo TTXVN.

Nước này đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 3 mạnh nhất tại nước này sau hơn một năm kiểm soát thành công. Đợt dịch bùng phát có liên quan đến biến thể lây nhiễm nhanh B.1.1.7, chiếm tới 50% tổng số ca nhiễm và tử vong. 

Philippines siết chặt các hạn chế, Campuchia đẩy mạnh tiêm chủng trước diễn biến COVID-19 phức tạp

Tại Philippines, vùng đô thị Manila, tỉnh Bulacan, Rizal, Laguna và Cavite cấm đi lại không cần thiết, tụ tập đông người và ăn uống trong nhà hàng trong hai tuần nữa kể từ ngày 1/5 trong bối cảnh nước này đang phải chống chọi với một trong những đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở châu Á, các bệnh viện và nhân viên y tế ở Manila đã bị quá tải trong khi vắc xin được bàn giao chậm.

Dịch COVID-19 hôm nay 2/5: Ấn Độ phát hiện đột biến nCoV "né" kháng thể, Thái Lan ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục - Ảnh 3.

Philippines là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia. (Ảnh: Reuters).

Tình hình dịch bệnh Campuchia vẫn diễn biến phức tạp khiến giới chức mở rộng các "vùng đỏ", nơi người dân không được rời khỏi trừ lý do y tế hoặc một số trường hợp khẩn cấp.

Cùng ngày, lực lượng quân y Campuchia đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn cho khoảng 500.000 người ở nơi có mức độ lây nhiễm COVID-19 cao hay còn gọi là "khu vực Đỏ" thuộc thủ đô Phnom Penh. Theo kế hoạch, 471.573 người dân và công nhân trên 18 tuổi ở "khu vực Đỏ" sẽ được tiêm phòng COVID-19 lần này với 943.146 liều vắc xin.

COVID-19 tại Lào tạm lắng

Tình hình dịch COVID-19 tại Lào đang có chiều hướng tạm lắng khi số ca mắc mới duy trì ở mức hai chữ số trong 5 ngày qua.  

Diễn biến này cho thấy các biện pháp phòng dịch của Chính phủ Lào cùng sự tuân thủ của người dân đã bước đầu đem lại hiệu quả, dù tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và khó lường.    

Như Ý

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.