|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump: Mỹ phải mở cửa kinh tế trở lại dù sẽ có thêm người chết vì COVID-19

09:54 | 06/05/2020
Chia sẻ
Ông Trump nói rằng thiệt hại kinh tế vì biện pháp phong tỏa đã quá lớn, và kêu gọi người dân Mỹ nên tự thấy bản thân là "những anh hùng" khi ra khỏi nhà. Trong khi đó, khảo sát cho thấy có tới 69% người Mỹ lo rằng họ có thể bị nhiễm COVID-19.
Tổng thống Trump: Mỹ phải mở cửa trở lại, dù sẽ có thêm nhiều người chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Ông Trump nói rằng người dân nên bắt đầu quay trở lại cuộc sống thường ngày, dù việc này có thể khiến thêm nhiều người nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19.  

Phát biểu tại Phoenix hôm 5/5, Tổng thống Trump cho biết ông đang chuẩn bị cho "giai đoạn hai" của cuộc chiến chống COVID-19. Đến giai đoạn này, tổ công tác chuyên trách bao gồm các chuyên gia y tế của Nhà Trắng sẽ bị giải tán.

Ông Trump thừa nhận rằng việc mở cửa lại nền kinh tế nhiều khả năng sẽ dẫn đến nhiều đau khổ hơn.

Ông Trump phát biểu: "Liệu một số người có bị ảnh hưởng? Đúng. Liệu một số người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề? Đúng. Nhưng chúng ta phải mở cửa nước Mỹ trở lại một cách nhanh chóng".  

Tổng thống Trump: Mỹ phải mở cửa trở lại, dù sẽ có thêm nhiều người chết vì COVID-19 - Ảnh 2.

Một trung tâm mua sắm trống vắng ở Manhattan, New York, ngày 5/5. Ảnh: Getty Images

Ông Trump đã đưa ra lời thuyết phục mạnh mẽ nhất của mình về việc mở cửa nước Mỹ trở lại, lập luận rằng biện pháp phong tỏa đã gây ra thiệt hại kinh tế quá lớn, và không thể kéo dài thêm được nữa.

Theo Bloomberg, ông Trump đã kêu gọi người Mỹ nghĩ về bản thân như các "chiến binh" khi rời khỏi nhà. Điều này ám chỉ ông Trump đã ngầm thừa nhận mối lo ngại sâu sắc của công chúng Mỹ về việc mở cửa lại đất nước quá sớm.

Ông Trump ngày càng thấy bức xúc vì cuộc suy thoái do COVID-19 gây ra, khiến cho hơn 30 triệu người Mỹ mất việc làm, và gây hại đến khả năng tái đắc cử của ông.

Đến sáng ngày 6/5, Mỹ vẫn tiếp tục là ổ dịch COVID-19 lớn nhất trên thế giới, với khoảng 1,2 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 71.000 người tử vong.

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News tối 5/5, ông Trump cho biết rằng việc đóng cửa nước Mỹ "là quyết định lớn nhất tôi từng phải đưa ra".

Ông Trump rất quyết tâm về quyết định mở cửa nền kinh tế trở lại, mặc cho nhiều người dân sẽ phải chịu nguy hiểm cho đến khi vắc xin được chế tạo thành công.

Ông Trump khẳng định: "Sẽ có thêm nhiều người tử vong. COVID-19 sẽ kết thúc, bất kể có vắc xin hay không. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được thành tựu rất tốt trong việc nghiên cứu vắc xin, nhưng dù có vắc xin hay không, thì đại dịch này cũng sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường".

"Chúng ta đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Chắc chắn là như vậy". Ông nói thêm: "Tôi nghĩ kinh tế Mỹ sẽ rất mạnh mẽ" trong năm tới.

Đi ngược lại lời khuyên của chuyên gia

Trong chuyến đi tới Phoenix, ông Trump khuyến khích các bang nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nhưng ông cũng cảnh báo quá trình này phải được tiến hành "một cách an toàn".

Tuy nhiên, ông Trump và các quan chức Nhà Trắng cấp cao lại không đeo khẩu trang khi đến thăm nhà máy sản xuất khẩu trang Honeywell mà chỉ đeo kính bảo hộ.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến nghị mọi người nên đeo khẩu trang khi không thể đứng cách nhau 2m. Công nhân nhà máy, các phóng viên và những nhân viên hỗ trợ khác đều đeo khẩu trang.

Ông Trump cũng nói rằng "các bác sĩ" đã khuyên ông đóng cửa nền kinh tế "trong vài năm". Ông Trump không nêu tên những vị bác sĩ này.

"Chính tôi, cùng với rất nhiều con người tài năng khác và người dân của đất nước chúng ta, đã tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Nền kinh tế vĩ đại nhất mà chúng ta từng chứng kiến. Và rồi đến một ngày, họ bảo "chúng ta phải đóng cửa nền kinh tế". Nhưng bây giờ chính là lúc chúng ta phải mở cửa lại".

Các chuyên gia y tế công cộng đã nhiều lần cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai nếu gỡ bỏ các hạn chế quá sớm. Nếu trường hợp xấu này xảy ra, nước Mỹ có thể sẽ lại phải đóng cửa và nền kinh tế sẽ phải chịu thêm thiệt hại.

Các mô hình "quá sai lầm"

Kể cả khi nói rằng việc mở cửa đất nước hoàn toàn có thể sẽ dẫn tới nhiều ca tử vong hơn, ông Trump vẫn lạc quan rằng đại dịch COVID-19 sẽ sớm qua đi. Ông nói thêm rằng nếu các ca nhiễm và tử vong bật tăng trở lại, thì cũng chỉ như một "đám lửa" có thể được dập tắt "nhanh chóng".

Ông Trump cũng bác bỏ hai mô hình mới đã đưa ra các dự báo khủng khiếp về những gì có thể xảy ra nếu Mỹ gỡ bỏ lệnh phong tỏa quá sớm. 

Mô hình của Đại học Johns Hopkins chỉ ra rằng số ca tử vong có thể lên đến 3.000 người mỗi ngày. Phân tích của Đại học Washington thì chỉ ra rằng tổng số người chết vì COVID-19 tại Mỹ có thể lên đến 135.000 người vào đầu tháng 8, gần gấp đôi số ca tử vong hiện nay.

Ông Trump tuyên bố: "Những mô hình này đã rất sai ngay từ những bước đầu tiên, cả ước tính bi quan nhất và lạc quan nhất đều sai. Chúng rất sai lầm, và chẳng ra gì cả. Bọn họ cứ tiếp tục lập ra các mô hình mới, và chúng vẫn cứ sai".

Trước đó, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói rằng mô hình của Đại học Johns Hopkins được xây dựng dựa trên "các giả định sai lầm" về những nỗ lực phòng chống dịch, và không đại diện cho dự đoán của chính phủ liên bang.

Ông Trump ca ngợi người Mỹ: "Người dân của đất nước chúng ta là những anh hùng". Theo một cuộc khảo sát của trang web fivethirtyeight.com, 69% "những anh hùng" này "rất lo lắng" hoặc "phần nào lo lắng" về rủi ro bị nhiễm COVID-19.

Phó Tổng thống Mike Pence cho biết Nhà Trắng đã bắt đầu thảo luận về việc giải tán nhóm chuyên gia đã cố vấn cho ông Trump về cách xử lí dịch bệnh. Việc giải tán có thể thực hiện ngay trong tháng 5.

Khi được hỏi rằng liệu động thái này thể hiện rằng ông Trump cảm thấy nhiệm vụ chiến đấu chống COVID-19 đã được hoàn thành hay không, ông Trump trả lời: "Không".

Ông Trump cho biết: "Phó Tổng thống Mike Pence và lực lượng đặc nhiệm đã làm việc rất tuyệt vời, nhưng chúng tôi hiện đang tìm kiếm một hình mẫu khác, và hình mẫu đó là an toàn và mở cửa. Chúng tôi có thể sẽ thành lập một nhóm khác để phục vụ cho mục đích này".

Giang