|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump không đeo khẩu trang khi thăm nhà máy khẩu trang

08:52 | 06/05/2020
Chia sẻ
Hôm 5/5, Tổng thống Donald Trump đã không đeo khẩu trang như một biện pháp phòng ngừa virus SARS-CoV-2 trong chuyến thăm đến nhà máy Honeywell ở bang Arizona - cơ sở đang sản xuất hàng triệu chiếc khẩu trang N95 cho chính phủ liên bang.
Tham quan nhà máy sản xuất khẩu trang, Tổng thống Trump lại không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Trong chuyến tham quan nhà máy Honeywell ở bang Arizona hôm 5/5, Tổng thống Donald Trump và các vị khách khác có đeo kính bảo hộ nhưng không ai đeo khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh. (Ảnh: AFP)

Các khách tham quan đi cùng ông Trump có đeo kính bảo hộ nhưng cũng không đeo khẩu trang, theo đưa tin từ CNBC.

Tuy nhiên, các công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất đều đeo khẩu trang. Ngoài ra, một biển báo trong nhà máy yêu cầu mọi người ở đó đều phải trang bị khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Ông Trump đã nhiều lần từ chối đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác mặc dù hướng dẫn của chính quyền liên bang kêu gọi tất cả công dân Mỹ làm như vậy. Vào đầu ngày 5/5, ông Trump cho hay ông sẽ đeo khẩu trang nếu điều đó là bắt buộc ở nhà máy Honeywell.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Honeywell nói với Nhà Trắng rằng Tổng thống Trump và các quan chức khác không cần phải đeo khẩu trang.

"Nếu môi trường đó yêu cầu đeo khẩu trang, tôi chắc chắn sẽ làm theo, chẳng có vấn đề gì cả", ông Trump nói trước khi lên chiếc Air Force One bay đến Arizona". Sau khi máy bay hạ cánh ở Arizona, ông Trump không đeo khẩu trang.

Trước chuyến tham quan nhà máy Honeywell - cơ sở đang sản xuất khẩu trang theo hợp đồng trị giá 27,4 triệu USD của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Trump đã tham dự một cuộc thảo luận ngắn về hỗ trợ cho người Mỹ bản địa trong đại dịch. Lần này, ông chủ Nhà Trắng cũng không đeo khẩu trang.

Theo CNBC, trong chuyến tham quan nhà máy, ông Trump đã được tặng một chiếc khẩu trang N95 gắn trên một tấm biển.

Tổng thống Trump không đeo khẩu trang khi thăm nhà máy khẩu trang - Ảnh 2.

Nhân viên nhà máy Honeywell đeo khẩu trang nhưng đoàn tham quan của ông Trump thì không. Ảnh: AP.

Sau chuyến đi thực tế, Tổng thống Donald Trump đã trò chuyện với các công nhân và ca ngợi họ là "những người dân yêu nước và chăm chỉ đến đáng kinh ngạc của Honeywell".

"Chỉ vài phút trước, chúng tôi đã thấy dây chuyền sản xuất mới tinh mà các bạn đang dùng để làm ra khẩu trang N95 chất lượng cao, cơ sở này quá hoàn hảo", ông Trump nói. "Khẩu trang rất tốt, không phải loại kém chất lượng như những nước khác gửi đến. Ở Honeywell, chẳng có chuyện sản xuất khẩu trang kém chất lượng".

"Mặt nạ lọc khí được sản xuất tại Honeywell sẽ bảo vệ các bác sĩ và y tá dũng cảm của chúng ta khi họ chiến đấu với kẻ thù vô hình. Hơn 150 công nhân của Honeywell đang làm việc ngày đêm, ba ca/ngày, 6 ngày/tuần để sản xuất máy thở", ông Trump nói tiếp.

Chuyến thăm của ông Trump tới Arizona là một trong số ít lần mà ông rời Nhà Trắng trong 6 tuần qua. Cuối tuần trước, ông Trump đã đến thăm Trại David.

Hôm 28/3, ông Trump đã đến Norfolk, Virginia để tiễn tàu bệnh viện Hải quân Comfort lên đường đến thành phố New York nhằm hỗ trợ hệ thống bệnh viện đang quá tải vì bệnh nhân COVID-19 ở đây.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mike Pence đã bị công chúng chỉ trích vì không đeo khẩu trang khi đi thăm Mayo Clinic dù bệnh viện nổi tiếng này bắt buộc toàn bộ khách tham quan, bệnh nhân và nhân viên đeo khẩu trang để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Thứ Hai tuần này (4/5), ông Pence nói: "Tôi nghĩ đeo khẩu trang là không cần thiết nhưng lẽ ra tôi vẫn phải đeo khi đến thăm Mayo Clinic".

Khi tham quan nhà máy General Motors ở Indiana, ông Pence cũng không đeo khẩu trang. Nhà máy nêu trên hiện đang sản xuất máy thở để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện trên khắp cả nước.

Cũng trong cuộc thảo luận hôm 5/5 tại Honeywell, ông Trump cho rằng đã đến lúc Mỹ nên mở cửa kinh tế trở lại sau nhiều tháng liền cắt giảm đáng kể hoạt động sản xuất và kinh doanh để kiểm soát đại dịch.

"Chúng ta cần phải mở cửa đất nước trở lại", ông Trump nói. "Nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta không thể đóng cửa nước Mỹ mãi được".

Khả Nhân