|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ sắp tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi

13:01 | 13/05/2021
Chia sẻ
Vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer là loại vắc xin COVID-19 đầu tiên được phép sử dụng cho trẻ em từ 12-15 tuổi ở Mỹ.

Theo Reuters, các nhà quản lý Mỹ đã cho phép sử dụng vắc xin của Pfizer và BioNTech cho trẻ em 12-15 tuổi và việc tiêm phòng có thể được bắt đầu ngay từ ngày 13/5. Việc này giúp mở rộng chương trình tiêm chủng của Mỹ khi tỷ lệ tiêm chủng ở đây đã bị chậm lại đáng kể.

Việc chủng ngừa cho trẻ em ở lứa tuổi nhỏ hơn được coi là một bước quan trọng để đưa trẻ em ở Mỹ trở lại trường học an toàn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các tiểu bang cung cấp vắc xin này ngay lập tức cho thanh thiếu niên.

Tiến sĩ Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của FDA cho biết hầu hết trẻ em bị COVID-19 chỉ phát triển các triệu chứng nhẹ hoặc gần như không có triệu chứng nào. 

Tuy nhiên, trẻ em không phải không có nguy cơ bị bệnh nặng và vẫn có thể lây lan virus. Đã có những đợt bùng phát dịch bệnh bắt nguồn từ các sự kiện thể thao và các hoạt động khác dành cho trẻ em trong độ tuổi này.

Mỹ chuẩn bị sử dụng vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em 12-15 tuổi - Ảnh 1.

Mỹ chuẩn bị sử dụng vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em 12-15 tuổi. (Ảnh: Newsleader).

Trước đó, theo CNN, hôm 10/5, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã mở rộng cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

Đây là loại vắc xin COVID-19 đầu tiên ở Mỹ được phép sử dụng cho nhóm tuổi này. Trước đây vắc xin COVID-19 của Pfizer được phép sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên. Còn vắc xin COVID-19 của Moderna và Johnson & Johnson vẫn chỉ được phép sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Để có được quyết định này, FDA đã xem xét dữ liệu do Pfizer gửi. Cuối tháng 3, công ty cho biết một thử nghiệm lâm sàng với 2.260 trẻ từ 12 đến 15 tuổi cho thấy hiệu quả của vắc xin đạt 100% và được dung nạp tốt vào cơ thể.

"Đó là một quyết định tương đối dễ dàng", Tiến sĩ Peter Marks nói với các phóng viên vào tối 10/5.

FDA đã xem xét dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin Pfizer. Cơ quan này cũng xem xét các phản ứng miễn dịch của một số trẻ em được tiêm chủng và so sánh chúng với các phản ứng miễn dịch ở thanh thiếu niên lớn tuổi hơn và người lớn khi tiêm chủng.

Đại diện FDA cho biết độ an toàn của vắc xin Pfizer rất giống nhau ở cả nhóm tuổi 12-15 và 16-25.

Theo Worldometers, tính tới sáng nay (13/5), Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 33,58 triệu ca bệnh COVID-19, trong đó có hơn 597.000 trường hợp không qua khỏi và hơn 26,62 triệu người đã bình phục. 

Tình hình dịch bệnh tại nước này đang diễn biến ngày càng tích cực hơn khi số ca bệnh mới và tử vong mỗi ngày vì COVID-19 đã giảm mạnh liên tục trong 4 tháng qua. Số trường hợp mắc COVID-19 mỗi ngày trong hai tuần qua tại Mỹ bảo cáo ở dưới mức 50.000 ca/ngày, chỉ bằng 1/6 con số ghi nhận trong thời kỳ đỉnh dịch tại đây hồi tháng 1 (304.913 ca/ngày hôm 8/1).

Như Ngọc