|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump mở cửa kinh tế ra sao khi đại dịch đã lan đến Nhà Trắng?

14:19 | 11/05/2020
Chia sẻ
Trong tuần này, Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: Vừa phải thuyết phục người dân trở lại làm việc và sinh hoạt như bình thường, vừa phải chống lại đại dịch COVID-19 nay đã lan đến Nhà Trắng.
Tổng thống Trump mở cửa kinh tế ra sao khi đại dịch đã lan đến Nhà Trắng? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn. (Ảnh: Bloomberg)

Phó Tổng thống Mike Pence đã tự cách li sau khi thư kí báo chí Katie Miller cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 8/5. Phát ngôn viên cho biết ông Pence sẽ quay trở lại Nhà Trắng làm việc vào hôm nay (11/5).

Trường hợp dương tính của bà Miller cho thấy đại dịch COVID-19 đã lan đến nội bộ chính quyền của Tổng thống Trump khi bà là vợ của một trong các cố vấn thân cận nhất của ông Trump - ông Stephen Miller. Theo Bloomberg, ông Miller là nhân vật chủ chốt đứng sau chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Phó Tổng thống Pence đã không tham dự cuộc họp cùng ông Trump và các quan chức quân sự hàng đầu tại Nhà Trắng hôm 9/5.

Ngoài ra, hai thành viên của cơ quan Tham mưu Trưởng Liên quân gồm ông Michael Gilday - Tham mưu Trưởng Hải quân Mỹ và ông Joseph Lengyel - Chỉ huy Trưởng Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cũng vắng mặt. Theo Bloomberg, quân đội Mỹ cũng đang phải xử lí ổ dịch riêng khi một sĩ quan phục vụ tại Nhà Trắng xác nhận nhiễm COVID-19.

Ông Giday đã tiếp xúc với một thành viên dương tính với virus SARS-CoV-2 trong gia đình ông. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ông Lengyel đã cho kết quả dương tính hôm 9/5, sau đó lại trả về kết quả âm tính. Ông Lengyel sẽ xét nghiệm thêm lần nữa vào hôm nay.

Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, một cuộc xét nghiệm nhanh trước thềm cuộc họp của ông Trump và các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ tại Văn phòng Nội các (Nhà Trắng) cho thấy ông Lengyel dương tính với virus.

Bên cạnh đó, ba thành viên của tổ công tác chống COVID-19 gồm Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) cũng đang tự cách li sau khi tiếp xúc với người cho kết quả dương tính với virus, NPR đưa tin.

Ông Stephen Hahn - Giám đốc Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cùng ông Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đều đã quyết định tự cách li hai tuần.

"Những chiến binh" giúp phục hồi nền kinh tế

Hiệu ứng dây chuyền từ chẩn đoán của bà Miller thậm chí còn lan rộng hơn vào ngày 10/5 khi Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds cho biết bà đang cân nhắc tự cách li sau khi có tiếp xúc với phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence trong một chuyến thăm Nhà Trắng hôm 6/5.

Bà Caitlin Pedati - Giám đốc Y tế bang Iowa, đã tháp tùng bà Reynolds trong chuyến đi và đang lên kế hoạch tự cách li.

Trong vài tuần trở lại đây, ông Trump đã ra sức thúc giục người dân Mỹ khôi phục lại các hoạt động kinh doanh và quay về nhịp sống xã hội bình thường vì các biện pháp giãn cách xã hội tiếp tục gây ra thiệt hại chưa từng có đối với nền kinh tế Mỹ. Trước đây, thành tựu kinh tế từng là một trụ cột trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump đã kêu gọi người dân trên khắp cả nước tự xem mình là "những chiến binh", thừa nhận rằng việc mở cửa lại hoạt động kinh tế trong khi đại dịch còn hoành hành sẽ khiến nhiều người nhiễm bệnh và tử vong hơn.

Trong một dòng tweet hôm 10/5, ông Trump cho biết ông đang ghi nhận "thành quả tuyệt vời" nhờ phản ứng chống dịch của chính phủ liên bang. Ông Trump so sánh chiến dịch của Nhà Trắng trong đại dịch COVID-19 với phản ứng của cựu Tổng thống Barack Obama trong đại dịch H1N1 năm 2009.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đại dịch H1N1 ước tính chỉ giết chết khoảng 12.469 người Mỹ trong gần một năm dù số ca nhiễm cao hơn nhiều.

Theo phân tích của fivethirtyeight.com, khoảng 51% người dân Mỹ đã bỏ phiếu bất tín nhiệm cho chiến lược kiểm soát đại dịch của ông Trump. Theo cập nhật mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 11/5, nước Mỹ có tổng cộng hơn 1,3 triệu ca nhiễm COVID-19 và ít nhất 79.500 ca tử vong.

Tháng trước, ông Trump nhận định tổng số ca tử vong tại Mỹ sẽ duy trì dưới ngưỡng 60.000 dù mô hình dự đoán của Nhà Trắng cho biết sẽ có hơn 100.000 người thiệt mạng vì đại dịch.

Yên Khê