|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

COVID-19 đến Nhà Trắng: Phó Tổng thống Mỹ và ba chuyên gia tự cách li

07:58 | 11/05/2020
Chia sẻ
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tự cách li khỏi Nhà Trắng sau khi thư kí báo chí của ông xác nhận dương tính với COVID-19. Ngoài ra, một số quan chức y tế hàng đầu như Tiến sĩ Anthony Fauci và Giám đốc của FDA cũng tự cách li sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh.
Phó Tổng thống Mỹ và 3 quan chức cấp cao tự cách li sau khi cấp dưới xác nhận nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Ngoài Phó Tổng thống Mike Pence còn có ba quan chức cấp cao khác trong tổ công tác chống COVID-19 của Nhà Trắng tuyên bố tự cách li sau khi tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Ba người này gồm Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc FDA Stephen Hahn và Giám đốc CDC Robert Redfield. (Ảnh: Reuters)

Theo đưa tin từ Bloomberg, Phó Tổng thống Mike Pence đã không tham dự cuộc họp cùng Tổng thống Donald Trump và các quan chức quân sự cấp cao vào ngày 9/5. Tuy nhiên, ông Devin O'Malley - phát ngôn viên của ông Pence, cho biết Phó Tổng thống sẽ quay trở lại Nhà Trắng vào hôm nay (11/5).

"Phó Tổng thống Pence sẽ tiếp tục tuân theo khuyến nghị của Đơn vị Y tế Nhà Trắng và dừng việc tự cách li", ông O'Malley nói. "Ngoài ra, Phó Tổng thống cho kết quả âm tính với COVID-19 mỗi ngày và dự định sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào ngày 11/5".

Theo Bloomberg, ông Pence đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần nữa hôm 10/5. Tuần trước, cả ông Pence lẫn Tổng thống Trump cho biết họ đều tiến hành xét nghiệm hàng ngày sau khi một quan chức quân đội làm việc tại Nhà Trắng xác nhận nhiễm bệnh.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết ông Pence đã cách li tại nhà ở Đài quan sát Hải quân Mỹ (thủ đô Washington) để đề phòng nguy cơ lây nhiễm.

Vào ngày 8/5, bà Katie Miller - thư kí báo chí của ông Pence, đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Miller là phát ngôn viên chủ chốt của tổ công tác chống COVID-19 tại Nhà Trắng mà ông Pence dẫn dắt và có gặp mặt ông lần cuối vào ngày 7/5.

Bên cạnh đó, ba thành viên của tổ công tác chống COVID-19 gồm Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) cũng đang tự cách li sau khi tiếp xúc với người cho kết quả dương tính với virus, NPR đưa tin.

Ông Stephen Hahn - Giám đốc Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cùng ông Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đều đã quyết định tự cách li hai tuần.

Phát ngôn viên của NIAID cho biết: "Tiến sĩ Fauci đã cho kết quả âm tính và sẽ tiếp tục xét nghiệm thường xuyên. Ông Fauci được xem là có nguy cơ tương đối thấp dựa trên mức độ tiếp xúc với virus.

"Tuy nhiên, ông Fauci đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để giảm thiểu rủi ro cho người khác trong khi vẫn đảm đương trách nhiệm xử lí cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này tại nhà".

Theo một phát ngôn viên của FDA, Giám đốc Hahn đã tuyên bố tự cách li theo hướng dẫn do CDC ban hành.

Cũng vào ngày 9/5, CDC xác nhận trên tờ The Washington Post về việc Giám đốc Redfield tự cách li sau khi tiếp xúc "nguy cơ thấp" với một quan chức cho kết quả dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng nào tại Nhà Trắng.

Khả Nhân