ByteDance đã bị chính quyền Tổng thống Trump dồn vào chân tường và giờ phải bán TikTok phiên bản Mỹ trong vòng 90 ngày nếu muốn tiếp tục hoạt động ở thị trường này. Tuy nhiên, thỏa thuận này không dễ gì thành công.
Sự phục hồi được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp đang kéo Trung Quốc đứng dậy sau khi vấp ngã trong quí I và tiến tới triển vọng trở thành nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới tăng trưởng dương trong năm 2020.
Tổng thống Donald Trump coi lập trường cứng rắn của mình đối với Trung Quốc là yếu tố chủ chốt trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và ông có vẻ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Bắc Kinh.
1.460 tỉ USD là số tiền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố sẽ đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau khi đại dịch COVID-19 khiến nguồn cung linh kiện từ Trung Quốc cho các hãng xe hơi và chế tạo của Nhật Bản thiếu hụt nghiêm trọng, Tokyo quyết định công bố một gói hỗ trợ khẩn cấp 220 tỉ yen để đưa dây chuyền từ Trung Quốc về quê nhà và thêm 23,5 tỉ yen khác để chuyển sang các nước thứ ba như Việt Nam.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang "xem xét" liệu có nên cấm gã khổng lồ công nghệ Alibaba của Trung Quốc hoạt động ở Mỹ hay không.
Ông Trump khẳng định Trung Quốc đã nhập khẩu lượng ngô Mỹ lớn nhất trong lịch sử và mua rất nhiều đậu nành và gia súc từ Mỹ. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là vấn đề hiếm hoi mà ông Trump không chỉ trích Trung Quốc.
Các nghị sĩ Mỹ đã rời khỏi thủ đô từ ngày 13/8 sau khi không tìm được tiếng nói chung về gói cứu trợ. Ông Trump chỉ trích Đảng Dân chủ đang trì hoãn các cuộc đàm phán, khiến ông chưa thể thông qua các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc từng dự định tổ chức họp trực tuyến vào thứ Bảy (15/8) để đánh giá quá trình 6 tháng đầu thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Tuy nhiên cuộc họp này đã bị hoãn lại.
Kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Mỹ, nền kinh tế nước này phải đối mặt với những thách thức của một thời kì bất ổn chưa từng có. Kinh tế rơi vào suy thoái, tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt, doanh nghiệp phá sản hàng loạt...
Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đã đến rất gần, cử tri Mỹ chắc chắn sẽ tự đánh giá xem họ đã giàu lên hay nghèo đi so với 4 năm trước đây. Một điều bất ngờ là chính đương kim tổng thống Donald Trump lại thuộc nhóm nghèo đi.
Trong mệnh lệnh vừa được ban hành, Tổng thống Trump tuyên bố: “Có những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ByteDance có thể thực hiện các hành động đe dọa tới an ninh quốc gia của nước Mỹ”.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 14/8 cho biết, chính phủ nước này kỳ vọng nền kinh tế quốc gia sẽ phục hồi trong quý III/2020, dựa trên những dấu hiệu tích cực về sự phục hồi kinh tế gần đây.
Quan chức chính phủ Mỹ và các chuyên gia thương mại cả hai nước đều đồng ý rằng thỏa thuận giai đoạn một là lĩnh vực duy nhất mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chịu hợp tác với nhau.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định xem Viện Khổng Tử ở Mỹ (CIUS) là phái bộ nước ngoài, mở rộng danh sách các tổ chức Trung Quốc hoạt động tại Mỹ mà Washington coi là cánh tay tuyên truyền của Bắc Kinh.
Sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã phê duyệt vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới mà chưa qua thử nghiệm sâu rộng, các chuyên gia y tế cộng đồng lo ngại Tổng thống Trump có thể chạy đua vắc xin để bắt kịp với Nga.
Dựa trên hiệp định thương mại với châu Âu (EVFTA), Việt Nam đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Liên minh châu Âu (EU) vào lĩnh vực thiết bị y tế và dược phẩm.
Phía Nga sẵn lòng giúp đỡ Mỹ về vắc xin COVID-19 nhưng Mỹ thẳng thừng từ chối. Các quan chức Mỹ còn nói rằng không ai nên nghiêm túc cân nhắc về việc sử dụng vắc xin của Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/8, Tổng thống Trump cho rằng Hong Kong "không thể thành công" dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và thị trường tài chính của đặc khu hành chính này sẽ "tàn lụi".
Hoạt động đầu tư chứng khoán không phải khi nào cũng đem về kết quả tích cực. Kết thúc mùa báo cáo tài chính năm 2024, nhiều công ty đang ghi nhận khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.