|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị thực học sinh (Student Visa) là gì?

16:44 | 13/03/2020
Chia sẻ
Thị thực học sinh (tiếng Anh: Student Visa) là một chứng thực đặc biệt được thêm vào hộ chiếu chính phủ, cấp cho sinh viên theo học tại các tổ chức giáo dục đủ điều kiện.
Thị thực học sinh (Student Visa) là gì?  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Envato Elements)

Thị thực học sinh

Khái niệm

Thị thực học sinh trong tiếng Anh là student visa.

Thị thực học sinh là một chứng thực đặc biệt được thêm vào hộ chiếu chính phủ, cấp cho sinh viên theo học tại các tổ chức giáo dục đủ điều kiện. Thị thực học sinh là thị thực không định cư, không yêu cầu chủ sở hữu phải có được quyền công dân. 

Bất kì học sinh/sinh viên tương lai nào muốn tiếp cận giáo dục đại học ở một quốc gia khác, đều phải có được thị thực học sinh từ quốc gia đó. 

Hầu hết các quốc gia sẽ cấp thị thực học sinh để cho phép học sinh, sinh viên nước ngoài đến trường học trong phạm vi biên giới của họ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, sinh viên trước tiên phải được ghi danh tại tổ chức giáo dục sau trung học với trình độ học tập cao hơn. 

Thị thực học sinh tại Mỹ và Anh

Tại Mỹ

Nếu bạn đến từ một quốc gia khác và bạn muốn đến Mỹ để học tập, bạn sẽ cần hai thị thực: 1) thị thực không định cư để ở tạm hoặc thị thực định cư cho thường chú nhân, và 2) thị thực học sinh

Những thị thực này có hai loại là F và M, tùy thuộc vào loại tổ chức học tập cao hơn chấp nhận bạn. Loại F bao gồm "đại học hoặc cao đẳntg, trung học, tiểu học tư thục, trường giáo lí, nhạc viện hoặc một tổ chức học thuật khác, bao gồm chương trình đào tạo ngôn ngữ". Và loại M gồm "tổ chức dạy nghề hoặc tổ chức phi giáo dục được công nhận khác, ngoại trừ các chương trình đào tạo ngôn ngữ".

Tại Mỹ, Cục Lãnh sự quán Mỹ là cơ quan giám sát thị thực học sinh. Website của Cục lãnh sự là nguồn tốt nhất để tra cứu về thị thực học sinh. Ví nó chứa chi tiết chính xác về những gì bạn cần phải làm, khi nào và những gì để có được một thị thực học sinh.

Tại Anh

Không phải tất cả các sinh viên sống ngoài khu vực vương quốc Anh đều cần có thị thực học sinh để được theo học tại đây. Nhờ khu vực Kinh tế châu Âu, tất cả các công dân ở các nước thuộc khu vực này đều có thể được theo học tại vương quốc Anh mà không cần được cấp thị thực. 

Nhóm các quốc gia này bao gồm các nước thuộc Liên minh châu Âu, Iceland, Lichtenstein và Na Uy. Các công dân đến từ Thụy Sĩ cũng được hưởng quyền lợi này, mặc dù Thụy Sĩ không thuộc khu vực Kinh tế châu Âu. 

Khi đó, chỉ cần bạn trúng tuyển vào chương trình học đăng kí, bạn không cần phải điền vào bất kì một mẫu đơn nào để xác nhận quyền cư trú mà chỉ cần cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch, ví dụ như hộ chiếu.

Trong trường hợp còn lại, nếu bạn là công dân ngoài khu vực Kinh tế châu Âu, bạn cần được cấp thị thực sinh viên loại Tier 4 (Tier 4 student visa).

(Theo Investopedia)

Ích Y