|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thẻ xanh (Green Card) là gì? Điều kiện để nhận được thẻ xanh

15:44 | 13/03/2020
Chia sẻ
Thẻ xanh (tiếng Anh: Green Card) là tên thông tục của thẻ nhận dạng do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cấp cho thường trú nhân, những người được phép sống và làm việc tại Mỹ vô thời hạn.
Thẻ xanh (Green Card) là gì? Điều kiện để nhận được thẻ xanh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Green Card Immigrate)

Thẻ xanh

Khái niệm

Thẻ xanh là tên thông tục của thẻ nhận dạng do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cấp cho thường trú nhân (permanent residents - PR), những người được phép sống và làm việc tại Mỹ vô thời hạn.

Sở dĩ gọi là thẻ xanh vì chúng có màu xanh lục từ năm 1946 đến năm 1964. Năm 2010, thẻ lại một lần nữa có màu xanh, nhưng biệt danh vẫn tồn tại trong suốt nhiều thập kỉ cho dù lúc đó thẻ có màu xanh nước biển, màu hồng hay màu vàng. 

Thẻ xanh hoạt động như thế nào?

Các cá nhân có thể đủ điều kiện nhận thẻ xanh thông qua gia đình, công việc, người tị nạn, tình trạng tị nạn hoặc một loạt các chương trình đặc biệt. Như Chương trình Visa đa dạng (Diversity Immigrant Visa Program), cung cấp 50.000 thị thực mỗi năm thông qua một hệ thống sổ xố nhắm vào các quốc gia thiểu số. Đầu tư trên một ngưỡng nhất định cũng có thể cho phép một nhà đầu tư nhận được tình trạng thường trú nhân. Giám đốc Tình báo Trung ương cũng có thể cấp thẻ xanh. 

Yêu cầu đối với Thẻ xanh

Thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên bắt buộc phải mang theo thẻ xanh mọi lúc nếu không sẽ phải đối mặt với án phạt hoặc ngồi tù. Khoản tiền phạt có thể lên tới 100 USD hoặc 30 ngày tù. Bản sao của thẻ xanh không được chấp nhận.

Thẻ xanh sẽ hết hạn sau 10 năm và phải được gia hạn, ngoại trừ những thẻ được cấp từ năm 1977 đến 1989 không bao giờ hết hạn. Thường trú nhân điều kiện có được tư cách pháp nhân thông qua cuộc hôn nhân hoặc đầu tư sẽ phải gia hạn thẻ xanh hai năm một lần.

Chương trình xổ số 

Hệ thống xổ số thẻ xanh có tên gọi chính thức là Chương trình Visa Đa dạng (DV). Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1994, nhưng chương trình đã tồn tại dưới những sự bảo trợ khác nhau kể từ năm 1986 và với những giới hạn thấp hơn.

Lí do tại sao Mỹ có hệ thống này, đó là để cung cấp cho các quốc gia có tỉ lệ nhập cư thấp vào Mỹ cơ hội giành được thẻ xanh. Nó cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với nước Mỹ như một nơi giao thoa văn hóa.

Hiện tại, chương trình DV cung cấp tới 55.000 visa mỗi năm. Các quốc gia có hơn 50.000 cư dân nhập cư hợp pháp vào Mỹ trong 5 năm trước đó sẽ không được phép tham gia. Nếu người phối ngẫu của bạn giành được, bạn cũng sẽ được, miễn là bạn đã đăng kí và tất cả con cái của bạn chưa kết hôn và dưới 21 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ xanh. Gia đình của bạn phải được liệt kê trong bản đăng kí.

Đầu tư vào nước Mỹ

Như đã đề cập ở trên, một số khoản đầu tư có thể cho phép có tình trạng thường trú nhân tại Mỹ. Chương trình này được gọi là Chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5. Để đủ điều kiện, bạn phải có mặt tại Mỹ và phải nhận được VISA nhập cư. Chương trình đang được hiện đại hóa và các qui tắc mới đã có hiệu lực vào ngày 21/11/2019.

Trước đó, một ứng viên EB-5 sẽ cần đầu tư 1 triệu USD vào một doanh nghiệp thụ hưởng, sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho những người có trình độ. Số tiền yêu cầu cho các khu vực suy thoái kinh tế là 500.000 USD. Cả hai số tiền đều yêu cầu có thể tạo được 10 vị trí toàn thời gian. Hiện nay, các qui tắc mới yêu cầu các nhà đầu tư và nhà khởi nghiệp đầu tư lần lượt 1,8 triệu USD và 900.000 USD.

(Theo Investopedia)

Ích Y

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.