Đồng tiền chung châu Âu rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2015 sau khi Thủ tướng Italy thừa nhận ông đã thất bại khi người Italy không đồngg ý với kế hoạch cải tổ Hiến pháp của mình.
Tối ngày 4/11, Thủ tướng Italy – ông Matteo Renzi – cho biết ông sẽ từ chức sau khi chịu “thất bại nhục nhã” tại cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch cải cách hiến pháp diễn ra cùng ngày. Điều này khiến đất nước hình chiếc ủng và khu vực Eurozone rơi vào hỗn loạn.
Các “ông lớn” của thương mại thế giới đã nhóm họp ở Geneva, Thụy Sỹ nhằm thiết lập danh mục các sản phẩm thân thiện với môi trường có thể được xóa bỏ hay cắt giảm thuế.
Cựu ứng viên đảng Xanh, bà Jill Stein ngày 3.12 từ bỏ yêu cầu tái kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ ở bang Pennsylvania, một trong ba bang chiến trường mà Tổng thống đắc cử Donald Trump giành chiến thắng.
Bảy tuần sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời, Thái Lan đã có tân vương, chấm dứt mọi đồn đoán xung quanh chuyện người kế vị muốn trì hoãn và kéo dài thời gian lên ngôi.
Những tuyên bố của ông Donald Trump - Tổng thống đắc cử của Mỹ - về siết chặt chính sách nhập cư diện lao động lành nghề đang làm giấc mơ sang Mỹ lập nghiệp của các tài năng công nghệ nước ngoài xem ra sẽ khó khăn hơn.
Mặc dù Tổng thống đắc cử Trump cho biết sẽ rời bỏ công việc kinh doanh để chuyên tâm vào vai trò ông chủ Nhà Trắng, giới luật sư cho biết vẫn còn nhiều nguy cơ với nước Mỹ.
Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) đang thụ lý đơn kiện của một hiệp hội taxi Tây Ban Nha về cáo buộc dịch vụ gọi xe bằng ứng dụng Uber cạnh tranh không lành mạnh.
Thỏa thuận cắt giảm sản lượng lịch sử hôm 30/11 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang khuyến khích các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ gia tăng sản lượng.
Ngày 2/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hối thúc người dân nước này đổi ngoại tệ đang cất giữ sang vàng và đồng nội tệ lira, nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh đồng lira liên tục mất giá so với đồng USD.
Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt được hôm 30/11 sẽ đẩy giá dầu lên cao, giúp ngân sách Nga thu thêm gần 20 tỷ USD.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.860 tỷ đồng trên toàn thị trường trong tuần qua; nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, FPT, TCB và VPB tiếp tục bị xả mạnh.