|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi Fed đi theo chính sách lãi suất âm

15:18 | 23/09/2019
Chia sẻ
Trong một dòng trạng thái đăng tải trên Twitter hôm 22/9, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại lời kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất xuống dưới 0%.
1

Tổng thống Trump trong một sự kiện (Ảnh: Bloomberg)

"Chúng ta phải luôn trả lãi suất ít hơn các nước khác!", Tổng thống Trump kêu gọi Fed trên Twitter, đồng thời đề cập đến hiện trạng lãi suất âm đang trở nên rất phổ biến ở châu Âu và châu Á.

Theo thống kê của Bloomberg, có khoảng 14,3 nghìn tỉ USD trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đang duy trì ở mức lãi suất âm, giảm từ mức 17 nghìn tỉ USD hồi cuối tháng 8.

Hôm 18/9, Fed đã tiến hành nới lỏng chính sách xuống 25 điểm cơ bản lần thứ hai kể từ tháng 7, nhưng Tổng thống Trump vẫn cho rằng động thái này chưa đủ mạnh tay khi mà các ngân hàng trung ương (NHTW) khác cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn.

Trả lời Fox News, ông Trump cho hay bản thân "rất thất vọng" về Chủ tịch Fed Jerome Powell và đặt câu hỏi về khả năng điều hành NHTW Mỹ của ông. Vào thời điểm thị trường đóng cửa hôm 20/9, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm đạt 1,72%.

Chủ tịch Powell cho hay, ông không nghĩ rằng Fed sẽ xem xét chính sách lãi suất âm. Một loạt NHTW ở Đan Mạch, khu vực đồng euro, Nhật Bản, Thụy Điển và Thụy Sĩ, đều đã giảm lãi suất xuống dưới mức 0.

Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất tiền gửi 10 điểm cơ bản xuống mức -0,5% như một phần của gói kích thích nhằm thúc đẩy nền kinh tế yếu ớt và nâng lạm phát của khu vực eurozone.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tấn công Fed kể từ giữa năm 2018, yêu cầu cơ quan này hạ lãi suất nhanh và mạnh tay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vào tháng 8, ông đã chỉ ra việc Đức bán trái phiếu chính phủ với lợi suất âm nhằm chỉ trích ông Powell, theo đó cáo buộc các nhà hoạch định chính sách Fed "đặt nước Mỹ vào thế bất lợi so với các đối thủ".

Yên Khê