|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nhà băng nào chuẩn bị cắt giảm số lượng nhân sự lớn nhất?

19:28 | 25/09/2019
Chia sẻ
Áp lực gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh nền kinh tế chậm lại đang khiến nhiều ngân hàng tính đến việc cắt giảm lượng lớn nhân sự, vị trí công việc.

Lượng nhân sự cắt giảm trong năm nay do các ngân hàng công bố đã lên tới 60.000, với khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Châu Âu, nơi lãi suất âm và nền kinh tế chậm lại đang khiến nhiều ngân hàng phải triển khai các động thái cắt giảm chi phí hoạt động.

Commerzbank (ngân hàng niêm yết lớn thứ hai của Đức) vào tuần trước cho biết đang lên kế hoạch cắt giảm 4.300 vị trí, trong kế hoạch tái cơ cấu của nhà băng này được khởi động từ ba năm trước, Bloomberg đưa tin.

chart1

(Nguồn: Bloomberg/ Thông tin công ty và liên đoàn lao động từ đầu năm 2019. Việt hóa: Thái Sơn)

Những con số nêu trên cho thấy điểm yếu trong ngành tài chính của Châu Âu. Thị trường ngân hàng phân mảnh cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại và lãi suất âm đã ăn mòn lợi nhuận từ hoạt động cho vay tại đây.

Kì vọng về việc lãi suất tăng trở lại trong năm nay đã bị ngăn cản khi thương chiến Mỹ - Trung khiến hoạt động xuất khẩu của khu vực này bị ảnh hưởng và buộc Ngân hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) tiếp tục đẩy lãi suất xuống mức sâu hơn dưới 0.

Ngân hàng Đức, vốn phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu vào nhiều hơn bất kì nền kinh tế lớn nào, nằm trong top đầu cắt giảm nhân sự.

Deutsche Bank AG lên kế hoạch cắt giảm tới 18.000 nhân sự cho tới năm 2022 khi rút chân khỏi mảng kinh doanh ngân hàng đầu tư. Nhà băng của Tây Ban Nha, Anh và Pháp cũng có động thái tương tự nhằm đảm bảo lợi nhuận.

chart2

(Nguồn: Bloomberg/ Thông tin công ty. Việt hóa: Thái Sơn)

Song mọi thứ không phải khi nào cũng u ám khi nhiều nhà băng đang lên kế hoạch bổ sung nhân sự để cải thiện công nghệ và tăng cường tuân thủ. 

Commerzbank có 41.486 nhân sự toàn thời gian tính đến cuối năm 2018, cho biết sẽ tuyển thêm khoảng 2.000 nhân sự "trong các lĩnh vực chiến lược" như một phần của quá trình tái cơ cấu.

Thái Sơn

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.