Ngày 20/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo nước này có thể rơi vào suy thoái kinh tế, dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nếu không trả được nợ.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang vui mừng vì lạm phát đã hạ nhiệt và sẵn sàng giảm tốc độ tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, họ vẫn tranh luận rằng Fed nên thắt chặt chính sách bao lâu nữa để kiểm soát giá cả.
Số liệu do BofA Global Research công bố ngày 20/1 cho thấy, các nhà đầu tư đã rót số vốn kỷ lục 12,7 tỷ USD vào các quỹ trái phiếu và quỹ đầu tư chứng khoán tại các thị trường mới nổi trong một tuần.
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 20/1 trong sắc xanh sau khi ghi nhận nhiều phiên giảm liên tục. Tính chung cả tuần qua, Nasdaq tăng điểm trong khi S&P 500 và Dow Jones đi xuống.
Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 20/1 thông báo từ ngày 6/2 tới, nước này sẽ nối lại các tour du lịch nước ngoài theo nhóm do các đại lý và công ty du lịch tổ chức cho công dân Trung Quốc.
Việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới hoạch định chính sách tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần này cũng hơi lo lắng về tác động lạm phát mà quá trình này có thể gây ra.
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lael Brainard ngày 19/1 cho hay lãi suất sẽ cần duy trì ở mức cao trong một thời gian ngay cả khi lạm phát giảm bớt.
Năm 2022 là lần đầu tiên trong 6 thập kỷ tỷ lệ sinh tại Trung Quốc thấp hơn tỷ lệ tử vong. Theo các chuyên gia, số liệu này báo hiệu những tác động lớn đối với kinh tế Trung Quốc và cả thế giới.
Mối quan hệ hợp tác về năng lượng giữa Trung Quốc và Trung Đông có thể đe dọa vị thế thống trị của USD và khiến bài toán lạm phát của phương Tây càng phức tạp.
Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ danh sách viện trợ bao gồm 90 xe thiết giáp chở quân Stryker, 59 xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống phòng không Avenger và đạn dược các loại.
Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh cạnh tranh giữa Trung Quốc với Mỹ và đồng minh trong khu vực sẽ tạo ra "sự đứt gãy" có thể gây ra hiệu ứng tín dụng lâu dài.
Các số liệu tài chính liên bang cho thấy khoản nợ của chính phủ Mỹ đã tăng lên hơn 31,4 nghìn tỷ USD trong tuần này, vượt mức trần do Quốc hội Mỹ đặt ra trong lần tăng trần nợ công hơn một năm trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/1 đồng loạt đi xuống khi nhà đầu tư ngày càng lo sợ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất mặc dù lạm phát đã có nhiều dấu hiệu lắng dịu.
Lĩnh vực bất động sản Trung Quốc năm 2022 giảm 5,1% so với một năm trước đó, chồng chất thêm áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhằm để vực dậy lĩnh vực này trong năm 2023.
Ngày 18/1, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố báo cáo kinh tế định kỳ “Sách màu be” (Beige Book) trong đó nhận định hoạt động kinh tế của nước này vẫn ảm đạm trong những tuần gần đây và sẽ ít tăng trưởng trong những tháng tới.
Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12 đạt 883 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 18,1% so với cùng kỳ.