|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ phục hồi dù lợi suất trái phiếu lên đỉnh, chính phủ có nguy cơ đóng cửa

07:14 | 29/09/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều phục hồi trong phiên 28/9 dù thị trường phải đối mặt với một loạt thách thức đến từ lợi suất trái phiếu và nguy cơ chính phủ đóng cửa.

 

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 28/9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 116 điểm, tương đương 0,35% lên 33.666 điểm. Chỉ số S&P 500 đi lên 0,59%, chốt phiên ở mức 4.300 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng khoảng 0,83%, đóng cửa với 13.201 điểm. 

Chứng khoán Mỹ đang có một tháng và một quý giao dịch đầy khó khăn. Dow Jones dự kiến sẽ giảm 3% trong tháng 9 và hơn 2% trong quý III. S&P 500 được dự báo là sẽ giảm 4,6% trong tháng này và 3,4% trong quý. Nasdaq có thể kết thúc tháng 9 và quý III với mức sụt giảm lần lượt là 5,9% và 4,3%.  

 

 

Cổ phiếu VinFast (VFS) phục hồi 11,94%, lên mức 12,56 USD/cp. Khối lượng giao dịch đạt 5 triệu đơn vị, thấp hơn mức trung bình là 6,1 triệu đơn vị nhưng đang cao hơn nhiều so với những ngày gần đây. Với mức tăng này, vốn hóa VinFast đạt 29,3 tỷ USD, vẫn là hãng xe lớn thứ 16 trên thế giới. 

Cổ phiếu VinFast có phiên phục hồi đầu tiên sau nhiều ngày giảm điểm.  

 

Trong phiên mới đây, lĩnh vực truyền thông đi lên 1,2%, dẫn đầu chỉ số S&P 500. Lĩnh vực này được thúc đẩy nhờ mức tăng 2% của Meta (Facebook). Intel và Cisco Systems lần lượt đi lên 1,6% và 1,3%, hỗ trợ đáng kể cho chỉ số Dow Jones. 

“Thị trường chỉ đang có nhịp điều chỉnh trước áp lực bán ra. Khó có thể duy trì xu hướng [phục hồi] khi thiếu một chất xúc tác lớn”, ông Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, cho hay. “Việc thị trường tạm dừng một chút không phải điều bất ngờ, ngay cả trong bối cảnh tiêu cực”, ông nói thêm. 

 

 

 

Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây đã gặp nhiều thách thức từ việc lợi suất trái phiếu Kho bạc đi lên và triển vọng lãi suất được duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đạt đỉnh mới khi dữ liệu công bố vào ngày 28/9 cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, đến cuối ngày, lợi suất đã đi xuống một phần. 

 

Cuối ngày 28/9, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt 4,586%, thấp hơn so với phiên 27/9. 

 

Các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý sang chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố trong ngày 29/9. PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

Phố Wall cũng đang để mắt tới Washington khi các cuộc đàm phán về dự luật chi tiêu của Mỹ vẫn đang tiếp tục. Hạn chót cho các cuộc đàm phán này là ngày 1/10. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nói với CNBC rằng ông tin tưởng Quốc hội sẽ tránh được khả năng phải đóng cửa vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích dự luật do Thương viện đề xuất là không giải quyết được vấn đề an ninh biên giới. Thị trường đang nghi ngờ liệu ông McCarthy có thể thuyết phục được Đảng Cộng hòa ở Hạ viện trước hạn chót. 

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee lưu ý rằng việc áp dụng những tiền lệ trong lịch sử về lạm phát để đánh giá chính sách tiền tệ hiện nay có thể là một sai lầm. Ông cũng tin Fed sắp đạt được một thành tựu “hiếm có” khi giảm áp lực giá cả mà không ảnh hưởng tới thị trường việc làm. 

 

Minh Quang