Israel được cho là quốc gia đứng sau vụ không kích vào các cơ sở quân sự của Iran. Theo các chuyên gia, vụ tấn công giúp Israel kiềm chế Iran, gián tiếp hỗ trợ Ukraine và bảo vệ lợi ích chiến lược tại Syria.
Chính phủ Mỹ đã chạm trần nợ công, tức là không được phép đi vay để trả nợ và chi tiêu mà phải dùng nguồn thu thuế và số tiền sẵn có để thực hiện các nghĩa vụ của mình.
Quốc Vụ Viện Trung Quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư nước ngoài, duy trì đồng NDT ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới và giúp các công ty tham gia hội chợ thương mại cả trong và ngoài nước.
Theo trang mạng Numbeo, Chiang Mai giành được 75,5 điểm, xếp thứ nhất tại Đông Nam Á, tiếp theo là thành phố Davao của Philippines (72,4 điểm) và Singapore (70,8 điểm).
Lạm phát tăng chậm lại và lĩnh vực bất động sản hạ nhiệt đang làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể chỉ tăng lãi suất nhẹ trong tuần tới, khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá những nỗ lực hiện tại nhằm kiềm chế đà tăng giá tiêu dùng.
Việc tiếp nhận 17 máy bay chậm trễ do vấn đề từ bên cho thuê đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực xây dựng và duy trì tính cạnh tranh của hãng hàng không Flybe.
Bộ trưởng Tài chính Anh lặp lại tham vọng tạo ra một "Thung lũng Silicon mới" với sự chuyển hướng sang các ngành công nghiệp mới, có giá trị cao như năng lượng tái tạo và sản xuất tiên tiến.
Cơ quan Dịch vụ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) ngày 27/1 công bố báo cáo cho biết nguồn quỹ hưu trí sẽ cạn kiệt vào năm 2055 nếu nước này duy trì hệ thống chi trả hiện tại trong khi quá trình già hóa dân số vẫn ngày càng trầm trọng.
Tờ Sankei ngày 28/1 đưa tin Nhật Bản đang xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Hàn Quốc trong bối cảnh Tổng thống Yoon Suk-yeol tìm cách cải thiện quan hệ khi mà tình hình an ninh giữa hai nước Đông Á này khá căng thẳng.
Từ đầu năm 2022 đến nay, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Gautam Adani người Ấn Độ đã rớt gần 28 tỷ USD. Trong khi đó Elon Musk, CEO tập đoàn xe điện Tesla, lại có thêm 30 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu tăng vọt.
Hãng tin Bloomberg ngày 27/1 đưa tin Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Hà Lan và Nhật Bản về hạn chế xuất khẩu một số máy móc sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc.
Các hãng hàng không Mỹ kỳ vọng nhu cầu đi lại mạnh mẽ giúp thúc đẩy doanh thu quý IV/2022 sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023, nhưng bất ổn về kinh tế cũng như chi phí lao động và hoạt động ngày càng tăng có thể che mờ triển vọng lạc quan của họ.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên cuối tuần 27/1 và đánh dấu một tuần tích cực nhờ các số liệu vĩ mô khả quan cũng như diễn biến bất ngờ của cổ phiếu Tesla.
Năm 2022 các ngân hàng trung ương trên thế giới kết thúc một thập kỷ lãi suất chạm đáy khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sau đó là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thắt chặt chính sách tiền tệ.
Đầu tuần này, ông Adani, 60 tuổi là người giàu thứ ba thế giới, song đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes sau khi tài sản “bốc hơi” 24 tỷ USD trong phiên giao dịch 27/1.
Các loại vũ khí được phương Tây viện trợ cho Ukraine có khả năng bắn ra đạn uranium nghèo. Loại đạn được này có khả năng xuyên phá mạnh, dễ dàng tiêu diệt xe tăng, nhưng cũng có thể gây ra thảm họa môi trường và tổn hại sức khỏe con người trong nhiều năm sau cuộc chiến.
Nếu chính phủ Trung Quốc tăng tuổi nghỉ hưu để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng nhân khẩu học hiện tại, “quy mô lực lượng lao động” của nước này chưa chắc sẽ ghi nhận sự khác biệt lớn.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số quan chức Nga cho rằng việc phương Tây tăng cường viện trợ các vũ khí hạng nặng cho Ukraine có thể khiến xung đột leo thang, thậm chí dẫn tới chiến tranh hạt nhân.
Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12 đạt 883 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 18,1% so với cùng kỳ.