|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tràn ngập sắc xanh bất chấp xung đột tại Trung Đông

07:11 | 10/10/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 9/10 bất chấp tình hình bất ổn tại khu vực Trung Đông. Trong đó, cổ phiếu năng lượng và quốc phòng dẫn đầu đà tăng thị trường.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 9/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 197 điểm, tương đương 0,59% và đóng cửa ở mức 33.605 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,63% và chốt phiên với 4.336 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite nhích 0,39% lên 13.484 điểm. 

 

Trong phiên 9/10, cổ phiếu VinFast (VFS) mất 9,96% xuống còn 7,23 USD/cp. Khối lượng giao dịch tiếp tục thấp hơn mức trung bình, chỉ đạt 3,6 triệu đơn vị. Vốn hóa công ty giảm còn 16,9 tỷ USD, lùi hai bậc xuống vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng những hãng xe lớn nhất thế giới. 

Vào đầu phiên giao dịch, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi xuống. Ở mức đáy của phiên, Dow Jones đã giảm 154 điểm, trong khi S&P 500 mất 0,6% và Nasdaq Composite tụt tới 1,15%. 

Thị trường đã chịu áp lực sau khi xung đột giữa Israel và Palestine leo thang. Vào ngày 7/10, lực lượng Hamas đã tiến hành một cuộc tấn công vào Israel.

Theo số liệu mới nhất, hơn 700 người Israel đã thiệt mạng trong chiến dịch “Cơn bão Al-Aqsa” của lực lượng Hamas. Đồng thời, 687 người Palestine cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Dải Gaza. Vụ tấn công khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải đưa đất nước vào tình trạng chiến tranh. 

Căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể tác động đến thị trường năng lượng. Một số chuyên gia dự báo giá dầu thô sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng tác động tổng thể là không đáng kể. Căng thẳng cũng có thể gây thêm biến động trên thị trường, khiến các nhà giao dịch lo lắng về lạm phát dai dẳng và lãi suất cao.

Giá dầu thô WTI đã tăng 4,3% vào ngày 9/10, lên mức 86,38 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 4,2%, đạt 88,15 USD/thùng. Cả hai đều có phiên giao dịch tăng mạnh nhất kể từ ngày 3/4.

 

Tất cả các lĩnh vực của chứng khoán Mỹ đều kết thúc phiên trong sắc xanh. Hai nhóm dẫn đầu là năng lượng và công nghiệp, tăng lần lượt 3,5% và 1,6%. Halliburton là công ty năng lượng có cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất, vọt lên 6,8%. Tiếp theo là Marathon Oil Corp và ConocoPhillips.

Cùng với ngành dầu khí, cổ phiếu các công ty quốc phòng lớn cũng hưởng lợi từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Lockheed Martin và Northrop Grumman lần lượt tăng thêm 8,9% và 11,4%. 

Cổ phiếu quốc phòng đã có phiên tăng điểm mạnh mẽ. 

Bà Anna Rathbun, Giám đốc đầu tư của CBIZ Investment Advisory Services, nhận định về giá dầu và cổ phiếu của các công ty quốc phòng và hàng không: “Tôi nghĩ rằng đang có một phản ứng tức thời”. 

“Tôi nghĩ sẽ mất vài ngày để thực sự đánh giá được tác động [của xung đột tại Israel đến thị trường]”, bà nói thêm. Vị Giám đốc này đang theo dõi chặt chẽ Iran, một nhà xuất khẩu lớn của OPEC, để xác định diễn biến của giá dầu thô. 

Mọi nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều tăng trong phiên hôm qua. 

Một số nhà đầu tư bày tỏ sự tin tưởng rằng thị trường đã đánh giá được tác động của cuộc tấn công vào cuối tuần qua. Chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ đã tăng 0,6%, thúc đẩy niềm tin về nền kinh tế. 

Thị trường trái phiếu đã đóng cửa vào ngày 9/10 nhân Ngày Columbus. Phố Wall sẽ phải đợi đến 10/10 để có thông tin cập nhật về lợi suất trái phiếu. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý III của những cái tên như PepsiCo, Walgreens, JPMorgan và BlackRock. 

Minh Quang