Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 17/3 cho biết họ sẽ cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ để giúp duy trì thanh khoản dồi dào và hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày thứ Sáu (17/3) giảm trên diện rộng khi nhà đầu tư rút khỏi First Republic Bank và nhiều cổ phiếu ngân hàng khác giữa những lo ngại về khủng hoảng tài chính.
OECD viện dẫn những yếu tố không chắc chắn trong cuộc xung đột ở Ukraine, nguy cơ xảy ra áp lực mới đối với thị trường năng lượng và tác động của việc tăng lãi suất.
Bộ ba ngân hàng Mỹ vừa sụp đổ hồi tuần trước có thể đang làm dấy lên lo ngại về thị trường và khủng hoảng tài chính, nhưng không thể cản bước Warren Buffett mua cổ phiếu.
Cuộc vật lộn trong đêm của giới chức trách Thụy Sỹ nhằm củng cố niềm tin của thị trường vào Credit Suisse đã phần nào xoa dịu các nhà đầu tư. Song, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ có thể vẫn phải cần thêm sự giúp đỡ nếu muốn tồn tại.
Dữ liệu hải quan cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đã bán sang Nga súng trường và các thiết bị có thể dùng cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Ba Lan tuyên bố sẽ gửi 4 máy chiến đấu MiG-29 tới Ukraine.
Hiện tại, hệ thống ngân hàng toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một loạt chỉ số cho thấy tình hình chung vẫn tốt hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng năm 2008.
Sau khi xem xét một loạt dấu hiệu, cũng như nỗ lực bán SVB nhưng bất thành, các quan chức đã buộc phải phá lệ và bảo hiểm cho toàn bộ người gửi tiền ở Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank.
Sự sụp đổ của SVB xảy đến rất nhanh sau khi ngân hàng này bán tháo hàng chục tỷ USD trái phiếu để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Trong khi đó, Credit Suisse đã chìm trong khó khăn và bê bối suốt nhiều năm qua.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định không phải tất cả tiền gửi vượt ngưỡng bảo hiểm sẽ được bảo vệ trong tương lai, trừ khi việc không can thiệp có thể tạo ra rủi ro hệ thống nghiêm trọng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/3 đi lên mạnh mẽ sau khi một nhóm gồm 11 ngân hàng lớn nhất Phố Wall đồng ý góp 30 tỷ USD để gửi vào First Republic Bank, tránh khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB).
Một nhóm các định chế tài chính đã thống nhất gửi 30 tỷ USD vào ngân hàng First Republic để thể hiện sự tin tưởng vào hệ thống ngân hàng, tránh một vụ sụp đổ khác sau các biến cố của Silvergate, Signature và Silicon Valley Bank.
Đầu phiên giao dịch sáng 16/3 (giờ châu Âu), cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ đã có cú lội ngược dòng ấn tượng khi tăng giá hơn 30% sau một ngày giao dịch rớt giá thê thảm.
Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các nhiệm vụ khác liên quan do Chính phủ, Thủ tướng giao.