Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/6 đánh mất đà tăng đầu phiên và đóng cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuẩn bị tâm lí cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cuối tuần này.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/6 chứng kiến sự sụt giảm sâu của nhóm cổ phiếu công nghệ sau khi phát biểu của các quan chức cấp cao của Cục dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng sau là không cao như nhà đầu tư kì vọng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 24/6 không biến động nhiều khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/6 đã đăng một dòng tweet tự tán thưởng bản thân vì đã đưa thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng thời gian gần đây, đồng thời ông tag một tài khoản Twitter tiếng Nga trong dòng tweet này.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/6 ban đầu diễn biến tăng điểm tích cực nhưng kết phiên trong sắc đỏ sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa thêm 5 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách cấm mua thiết bị, linh kiện Mỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/6 đồng loạt đi lên, dẫn đầu bằng các cổ phiếu công nghệ và năng lượng, khi các nhà đầu tư hứng khởi với khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng sau.
Tập đoàn Quản lí tài sản China Universal đang tìm kiếm cơ hội để trở thành quĩ đầu tư Trung Quốc đầu tiên thành lập một chi nhánh tại Mỹ, bất chấp căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang gần đây.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 19/6 đóng cửa trong sắc xanh, củng cố đà tăng điểm mạnh mẽ của tháng 6, sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ gợi ý về khả năng giảm lãi suất trong tương lai gần.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 18/6 tăng mạnh sau thông tin tích cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G-20 tới đây để giải quyết căng thẳng thương mại giữa hai nước. Các nhà đầu tư cũng đang lạc quan với kì vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay
Được nhóm công nghệ dẫn dắt, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 17/6 trong sắc xanh khi nhà đầu tư mong đợi kết quả cuộc họp hai ngày của Cục dự trữ Liên bang (Fed) tuần này.
Thứ Sáu vừa qua (14/6), tỉ phú truyền thông Rupert Murdoch chi 21,2 triệu USD để mua cổ phiếu của hãng Fox, có vẻ như lần này ông thực sự ra quyết định mua chứ không phải nhầm lẫn như tuần trước.
Tổng thống Donald Trump đang khởi động chiến dịch tranh cử năm 2020 bằng cách reo rắc nỗi sợ hãi về nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ rất khủng khiếp nếu ông không tái đắc cử.
Thị trước chứng khoán Mỹ ngày 14/6 đóng cửa trong sắc đỏ khi sự sụt giảm của nhà sản xuất chip Broadcom kéo theo áp lực đè nặng lên toàn nhóm công nghệ.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã gửi thư đến CEO của tổ chức cung cấp chỉ số toàn cầu MSCI đề nghị giải thích tại sao tổ chức này lại đưa cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi được đông đảo nhà đầu tư quan tâm.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/6 tiếp tục đi xuống do diễn biến tiêu cực của cổ phiếu công nghệ và ngân hàng, đợt tăng điểm sốc đầu tháng 6 đã phải tạm ngừng lại.
Tiếp nối đà tăng từ tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh phiên đầu tuần 10/6 sau khi Mỹ và Mexico đạt được một thỏa thuận về thương mại, xoa dịu phần nào lo lắng của nhà đầu tư.
Trong khi Trung Quốc đang vật lộn với dịch tả heo châu Phi, giá cổ phiếu ngành chăn nuôi heo ở đại lục tăng rất mạnh và khả năng giá tiếp tục leo thang vẫn rất lớn.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.