Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nêu rõ: "Các biện pháp trừng phạt kinh tế lẽ ra sẽ có tác động về kinh tế, song điều này không đúng đối với trường hợp Nga."
Evergrande đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ, nhà phát triển bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc là Country Garden đang trên bờ vực vỡ nợ trái phiếu. Hàng chục công ty bất động sản tư nhân ở Trung Quốc cũng có nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ.
Thị trường bất động sản Trung Quốc nhìn chung vẫn không mấy lạc quan trong nửa đầu năm, quan hệ cung-cầu của thị trường bất động sản đã thay đổi, giá nhà sẽ tiếp tục đi xuống trong ngắn hạn.
Ngày 23/8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ký ban hành luật tăng giới hạn tiêu thụ năng lượng cho các hộ gia đình và giảm trần giá năng lượng cho những đối tượng dễ bị tổn thương khác.
Theo kết quả khảo sát được S&P Global công bố ngày 23/8, hoạt động sản xuất kinh doanh của Mỹ đã chững lại trong tháng 8/2023, với mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 2, do nhu cầu của lĩnh vực dịch vụ bị thu hẹp.
Fed đang bước vào giai đoạn căng não nhất trong cuộc chiến chống lạm phát. Wall Street Journal cho biết ngân hàng trung ương Mỹ hiện có ba lựa chọn chính sách cho giai đoạn này.
Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), giá gạo đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm, sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo và điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn cung lương thực thiết yếu này của châu Á.
Ngân hàng Phát triển Mới của Nhóm các Nền Kinh tế Mới nổi (BRICS) có kế hoạch bắt đầu cho vay bằng đồng rand Nam Phi và đồng real của Brazil, cũng như bằng đồng rupee Ấn Độ.
Trung Quốc muốn đưa BRICS trở thành nhóm các quốc gia đối trọng với G7 cả về phương diện kinh tế lẫn địa chính trị. Tuy nhiên, sự chia rẽ giữa các thành viên hiện tại là điểm yếu lớn của BRICS.
Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) ngày 21/8 nhận định nền kinh tế của nước này có thể sẽ đình trệ trở lại trong quý III/2023, do nhu cầu yếu từ nước ngoài và lãi suất cao dự kiến gây thiệt hại cho cường quốc công nghiệp của châu Âu.
Các doanh nghiệp Mỹ ngày càng mua ít hàng từ Trung Quốc và chuyển sang các nước châu Á khác. Thị phần xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua.
Trong bối cảnh lo ngại gia tăng về cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc, các nhà kinh tế đang kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường bất động sản và phục hồi nền kinh tế.
Những "nghĩa địa xe điện" đã mọc lên tại Trung Quốc. Cách đây hơn nửa thập kỷ, nước này cũng từng xuất hiện hàng trăm "nghĩa địa xe đạp" sau cơn sốt xe đạp chia sẻ.
Người Mỹ sắp tiêu cạn số tiền tiết kiệm mà họ tích luỹ trong thời đại dịch. Khi sức mạnh của người tiêu dùng tiêu tan, nền kinh tế số một thế giới có thể rơi vào suy thoái.
Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã bán ròng 8 tỷ USD cổ phiếu trong quý II năm nay. Động thái của nhà đầu tư huyền thoại đang làm dấy lên những lo ngại về sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ.
Trung Quốc đang nổi lên như một “ông lớn” trong lĩnh vực sản xuất điện gió toàn cầu, với các nhà sản xuất của nước này cung cấp gần 60% công suất lắp đặt trên toàn thế giới vào năm 2022.
Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các nhiệm vụ khác liên quan do Chính phủ, Thủ tướng giao.