Ngày 10/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố báo cáo cập nhật Triển vọng kinh tế thế giới (WEO), theo đó giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3% cho năm 2023, tương đương với dự báo hồi tháng 7. Tuy nhiên, IMF nâng tỷ lệ lạm phát trong vài năm tới.
Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel đã thổi bùng ngọn lửa xung đột đã âm ỉ từ lâu ở Trung Đông và làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những sự kiện tương tự thập niên 1970.
Giới chuyên gia cảnh báo tình hình lãi suất cao có thể khơi mào một làn sóng vỡ nợ và phá sản doanh nghiệp tại Mỹ, từ đó làm gia tăng khả năng suy thoái kinh tế.
Xung đột nổ ra tại Trung Đông có thể khiến các ngân hàng trung ương đối mặt với các xu hướng lạm phát mới, đồng thời làm giảm sút lòng tin vào nền kinh tế trong thời điểm có thêm hy vọng sẽ kiểm soát được lạm phát.
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố đặt mục tiêu thông qua ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2023 để tài trợ một gói kinh tế mới trong phiên họp quốc hội bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 tới.
Hầu hết các nhà hoạch định chính sách cho rằng việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lãi suất ở mức 4% là đủ để đạt được mục tiêu về lạm phát, dù một số quan chức ủng hộ việc tiếp tục tăng.
Hàng triệu người châu Á thoát nghèo nhờ gia công hàng hóa. Hiện nay, mô hình kinh tế của châu Á một lần nữa chuyển dịch, gây ra những ảnh hưởng đối với khu vực và thế giới.
Đồng ruble mất giá và lạm phát tăng cao đã buộc ngân hàng trung ương Nga phải nâng lãi suất lên đến 13%. Moscow muốn hỗ trợ nền kinh tế và đang tìm cách để bảo vệ ruble mà không cần tăng lãi suất, nhưng rất có thể đây là nhiệm vụ bất khả thi.
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày từ 29/9-6/10, còn gọi là Tuần lễ Vàng, người dân Trung Quốc đã thực hiện 826 triệu chuyến du lịch nội địa, tăng 71,3% so với năm ngoái và tăng 4,1% so với năm 2019.
Theo dữ liệu do Cơ quan quản lý truyền thông quốc gia Singapore công bố ngày 6/10, nền kinh tế số của Singapore đã đóng góp 106 tỷ SGD, tương đương 17,3% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 và tạo ra hơn 200.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ.
Chính phủ Đức dự kiến nền kinh tế nước này sẽ giảm 0,4% trong năm nay do lạm phát cao, giá năng lượng tăng và thương mại quốc tế ảm đạm, các nguồn tin chính phủ vừa công bố cho biết.
Evergrande từng là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vào năm 2021, tập đoàn này có những dấu hiệu về một nguy cơ sụp đổ tiềm tàng.
Theo số liệu được công bố ngày 5/10 của Bộ Thương mại Mỹ, xuất khẩu gia tăng đã giúp làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng Tám xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.
Những biến động dữ dội trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đã gây khó khăn cho nhà đầu tư và làm sống lại nỗi lo về suy thoái kinh tế. Nhiều người còn bất an về số phận của thị trường nhà ở, hệ thống ngân hàng và thậm chí cả tình hình tài chính của chính phủ.
Các nhà kinh tế thuộc Tập đoàn dịch vụ tài chính Citigroup (Mỹ) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay từ mức 4,7% lên 5%, sau khi ghi nhận các chỉ số kinh tế ổn định và các chính sách hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc gần đây.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng cuộc suy thoái kinh tế mà nhiều người dự đoán từ lâu có thể sắp xảy ra, bằng chứng đến từ thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp trong năm 2027.