|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Boeing đặt mục tiêu sản lượng máy bay 737 cao kỷ lục

04:00 | 04/10/2023
Chia sẻ
Boeing đẩy sản lượng máy bay thân hẹp 737 lên mức cao kỷ lục, ít nhất 57 chiếc/tháng vào tháng 7/2025. Động thái này cho thấy sự phục hồi của công ty sau khủng hoảng liên quan tới dòng máy bay 737 MAX.

Các nguồn thạo tin cho biết nhà sản xuất máy bay Boeing dự định đến tháng 7/2025 sẽ đẩy sản lượng máy bay thân hẹp 737 bán chạy nhất của công ty này lên mức cao kỷ lục, ít nhất 57 chiếc/tháng. Mục tiêu sản lượng này cho thấy sự gia tăng trong số lượng đơn đặt hàng và sự phục hồi của Boeing sau cuộc khủng hoảng liên quan đến máy bay 737 MAX.

Các nguồn tin cho hay Boeing đã đặt ra mục tiêu trên trong bản kế hoạch mới nhất cho các nhà cung cấp đã được công ty này xác nhận vào giữa tháng 9. Bản kế hoạch này đặt mục tiêu đến tháng 12/2023, sản lượng máy bay 737 đạt 42 chiếc/tháng.

Sau đó, sản lượng máy bay 737 hàng tháng, bao gồm máy bay 737 MAX và các mẫu cũ hơn dùng cho mục đích quân sự, dự kiến sẽ tăng lên 47,2 chiếc vào tháng 6/2024 và 52,5 chiếc vào tháng 12/2024 trước khi đạt mức ổn định 57,7 chiếc/tháng vào tháng 7/2025.

Trước khi máy bay 737 MAX bị cấm bay vào năm 2019, Boeing đã sản xuất được 52 chiếc 737/tháng và đang trong lộ trình hướng đến mức sản lượng 57 chiếc/tháng.

Theo thông tin được Boeing công bố tháng 11 năm ngoái, mục tiêu sản lượng 737 chính thức của công ty này là 50 chiếc/tháng trong giai đoạn 2025-2026. Nhưng thời điểm đó, Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun cho biết công ty này đang cân nhắc việc tăng sản lượng lên mức 60 chiếc/tháng vì số lượng đơn hàng gia tăng, như thỏa thuận mua gần 200 máy bay MAX được hãng hàng không Air India đặt hàng trong năm nay.

CEO của Boeing cho biết thêm nửa cuối năm 2024 sẽ là thời điểm quan trọng để công ty này chứng minh khả năng có thể ổn định chuỗi cung ứng và duy trì kế hoạch gia tăng sản lượng hay không.

Khánh Ly (Theo Reuters)

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.