|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phố Wall (Wall Street) là gì?

08:59 | 18/12/2019
Chia sẻ
Phố Wall (tiếng Anh: Wall Street) là một con phố nằm ở khu Lower Manhattan tại New York. Phố Wall được sử dụng như một tên gọi chung cho cộng đồng tài chính và đầu tư ở Mỹ.
wallstreet-oct25_18sep19-lt

Hình minh họa. Nguồn: rttnews.com

Phố Wall

Khái niệm

Phố Wall trong tiếng Anh là Wall Street.

Phố Wall là một con phố nằm ở khu Lower Manhattan của thành phố New York và là nơi đặt trụ sở của Sàn giao dịch chứng khoán New York. Phố Wall cũng có rất nhiều trụ sở của các ngân hàng đầu tư và môi giới lớn nhất Mỹ.

Ngày nay, thuật ngữ Phố Wall được sử dụng như một tên gọi chung cho cộng đồng tài chính và đầu tư, bao gồm các sàn giao dịch chứng khoán, ngân hàng lớn, môi giới, chứng khoán và các công ty bảo lãnh phát hành ở Mỹ.

Ngày nay, các công ty môi giới được đặt tại nhiều địa điểm khác nhau trong khi cung cấp quyền truy cập vào cùng thông tin có sẵn cho các ông trùm của Phố Wall.

Cái tên Phố Wall bắt nguồn từ bức tường gỗ do thực dân Hà Lan xây dựng ở Manhattan  vào năm 1653 để tự vệ trước người Anh và người Mỹ bản địa. Bức tường đã được gỡ xuống vào năm 1699, nhưng cái tên vẫn tồn tại.

Phố Wall đã trở thành một trung tâm thương mại trong những năm 1700, nhưng phải đến năm 1792 nó mới trở nên nổi tiếng vì là trung tâm tài chính của Mỹ khi 24 nhà môi giới đầu tiên và nổi tiếng nhất của Mỹ kí thỏa thuận Buttonwood.

Một số chứng khoán đầu tiên được giao dịch là trái phiếu chiến tranh, cũng như các cổ phiếu ngân hàng như First Bank of the United States, Bank of New York và Bank of North America.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Phố Wall và Thành phố New York đã vượt qua London để trở thành trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới. Ngày nay, Phố Wall vẫn còn một số tổ chức tài chính quan trọng. Sàn giao dịch chứng khoán New York vẫn nằm ở Phố Wall, cũng như Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và một số ngân hàng và công ty môi giới khác.

Một số lưu ý về Phố Wall

Ngày nay, Phố Wall được sử dụng như một từ đồng nghĩa để mô tả thị trường tài chính và các công ty đại chúng trên các sàn giao dịch trên khắp nước Mỹ. Mặc dù Phố Wall là một địa điểm quan trọng nơi có trụ sở một số tổ chức tài chính lớn, quá trình toàn cầu hóa tài chính đã dẫn đến nhiều tổ chức tài chính được thành lập trên khắp thế giới.

Phố Wall thường được rút ngắn thành "the Street" (tạm dịch: "Phố"), đó là cách thuật ngữ này thường được sử dụng bởi những người trong thế giới tài chính và trên các phương tiện truyền thông. 

Khi công ty công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, một nhà phân tích có thể so sánh doanh thu của công ty với những gì Phố Wall kì vọng. Điều này đồng nghĩa với việc nhà phân tích đang so sánh thu nhập của công ty với những gì các nhà phân tích tài chính và các công ty đầu tư đang kì vọng trong giai đoạn đó.

(Theo investopedia)

Giang

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.