|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ngành công nghiệp non trẻ (infant industry) là gì?

22:19 | 01/02/2020
Chia sẻ
Ngành công nghiệp non trẻ (tiếng Anh: infant industry) là một thuật ngữ trong kinh tế học dùng để mô tả một ngành công nghiệp đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.
Ngành công nghiệp non trẻ (infant industry) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: China Economic Review

Ngành công nghiệp non trẻ (infant industry)

Định nghĩa

Ngành công nghiệp non trẻ trong tiếng Anh là infant industry.

Ngành công nghiệp non trẻ là một thuật ngữ được sử dụng trong kinh tế học dùng để mô tả một ngành công nghiệp đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Nói cách khác, một ngành công nghiệp non trẻ là một ngành công nghiệp mới được thành lập.

Do đó, các ngành công nghiệp non trẻ thường thiếu kinh nghiệm và qui mô để cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ có kinh nghiệm lâu đời được thành lập ở nước ngoài. Một ngành công nghiệp non trẻ được đặc trưng bởi sự thiếu hiệu quả, khả năng cạnh tranh và tính dễ bị tổn thương cao trước sự thay đổi đột ngột của thị trường.

Nói tóm lại, ngành công nghiệp non trẻ là ngành công nghiệp mới thành lập, có thể do tư nhân hoặc chính phủ xây dựng, chủ yếu ở các nước đang phát triển.

Hãy xem xét một quốc gia có truyền thống nhập khẩu ô tô từ nước ngoài và chưa từng có doanh nghiệp nào tự sản xuất ô tô trong nước. Việc tạo ra một ngành công nghiệp ô tô trong nước sẽ là một ví dụ về ngành công nghiệp non trẻ.

Tại sao Chính phủ thường trợ cấp hoặc bảo hộ cho các ngành công nghiệp non trẻ?

- Các ngành công nghiệp mới thành lập thường được Chính phủ trợ cấp hoặc bảo hộ chống lại sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu. Chính phủ làm điều này với hi vọng rằng theo thời gian, các ngành công nghiệp còn non trẻ sẽ khai thác được hiệu quả qui mô và tự hoàn chỉnh để cạnh tranh thắng lợi với nước ngoài.

- Các ngành công nghiệp non trẻ thường thiếu khả năng tự thúc đẩy sản xuất và cần được bảo hộ cho đến khi họ có thể có được qui mô kinh tế tương tự với nhà sản xuất của các nền kinh tế lớn.

- Ngành công nghiệp non trẻ thường được coi là luận điểm hợp lí để biện hộ cho việc thực thi chủ nghĩa bảo hộ thương mại trong nước. Nhưng trên thực tế, đây là lĩnh vực thường bị lạm dụng.

*Bảo hộ thương mại hay còn gọi là bảo hộ mậu dịch (Protectionism) là việc nhà nước thực hiện các chính sách đóng cửa thanh toán nội địa, danh mục hàng hóa hạn chế xuất nhập khẩu.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Corporate Finance Institute)

Thanh Tùng