|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (People's Bank of China - PBOC) là gì? Đặc điểm

10:27 | 26/06/2020
Chia sẻ
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tiếng Anh: People's Bank of China, viết tắt: PBOC) là ngân hàng trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có trụ sở tại Bắc Kinh.
Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (People's Bank of China - PBOC) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: BlockTribune.

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc

Khái niệm

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc tiếng Anh là People's Bank of China, viết tắt là PBOC.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là ngân hàng trung ương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có trụ sở tại Bắc Kinh.

Đặc điểm của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc

PBOC được thành lập vào ngày 1/12/1948 và chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ và qui định tài khóa ở Trung Quốc đại lục. PBOC là một trong những ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới, với hơn 3 nghìn tỉ USD dự trữ ngoại hối. Ngân hàng Hoa Bắc, Ngân hàng Bắc Hải và Ngân hàng Nông dân Tây Bắc được hợp nhất để thành lập PBOC sau chiến thắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Vào tháng 9/1982, Hội đồng Nhà nước đã quyết định PBOC sẽ trở thành ngân hàng trung ương Trung Quốc. Trụ sở đầu tiên của ngân hàng là ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc và sau đó được chuyển đến Bắc Kinh vào năm 1949. Từ năm 1950 đến 1978, PBOC là ngân hàng duy nhất trong cả nước và giám sát cả hoạt động ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại. Tất cả các ngân hàng khác ở Trung Quốc đại lục, ví dụ như Ngân hàng Trung Quốc, đều là một bộ phận của PBOC hoặc không chấp nhận tiền gửi.

PBOC chịu trách nhiệm soạn thảo luật và qui định các chức năng tài chính của mình, bao gồm thực hiện chính sách tiền tệ để duy trì sự ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc. Các trách nhiệm bổ sung liên quan đến việc thiết lập lãi suất, điều tiết thị trường tài chính, phát hành đồng tiền Nhân dân tệ để lưu thông, điều tiết cho vay liên ngân hàng và thị trường trái phiếu liên ngân hàng, quản lí ngoại hối và ghi lại các giao dịch ngoại tệ.

Các công ty đại chúng ở Trung Quốc được tài trợ bởi PBOC. Tài trợ cho các công ty trước đây được cung cấp thông qua chuyển khoản tài trợ của nhà nước. Ngân hàng Nhà nước, dưới sự giám sát trực tiếp của PBOC, quản lí các hoạt động chuyển tiền.

Ngân hàng được điều hành bởi một ban giám đốc. PBOC được điều hành bởi Thống đốc Yi Gang, cùng với 5 phó thống đốc và một thanh tra trưởng. PBOC có 9 chi nhánh khu vực tại Thiên Tân, Thẩm Dương, Thượng Hải, Nam Kinh, Tế Nam, Vũ Hán, Quảng Châu, Thành Đô và Tây An, cùng với 2 văn phòng hoạt động tại Bắc Kinh và Trùng Khánh, 303 chi nhánh thành phố và 1.809 chi nhánh cấp quận.

Ngân hàng trung ương bắt đầu tăng lãi suất 0,25% vào ngày 19/10/2010. Dự trữ ngoại hối của PBOC đã tăng từ mức 416 tỉ USD năm 2004 lên gần 3,7 nghìn tỉ USD vào năm 2015, trong đó năm 2015 có thặng dư cán cân thanh toán quốc tế (BOP) và tăng liên tục trong nhiều năm. Dự trữ của nó đã giảm xuống còn 3,06 nghìn tỉ USD sau cuộc khủng hoảng COVID-19 tính đến cuối tháng 3 năm 2020.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy