|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Lãng phí thời gian (Boil the Ocean) là gì? Ý nghĩa

17:07 | 23/04/2020
Chia sẻ
Lãng phí thời gian (tiếng Anh: Boil the Ocean) là một cụm thành ngữ, có nghĩa là thực hiện một nhiệm vụ hoặc dự án bất khả thi, hoặc làm cho một công việc hoặc dự án trở nên khó khăn hơn một cách không cần thiết.
Lãng phí thời gian (Boil the Ocean) là gì? Ý nghĩa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tropical Gringo.

Lãng phí thời gian

Khái niệm

Lãng phí thời gian trong tiếng Anh là Boil the Ocean.

Lãng phí thời gian là một cụm thành ngữ, có nghĩa là thực hiện một nhiệm vụ hoặc dự án bất khả thi, hoặc làm cho một công việc hoặc dự án trở nên khó khăn hơn một cách không cần thiết.

Cụm từ này xuất hiện trong kinh doanh cũng như trong nhiều bối cảnh khác.

Ý nghĩa thành ngữ "lãng phí thời gian"

Thành ngữ này còn được hiểu là việc quá nhiệt tình hoặc đi sâu vào một chi tiết nhỏ đến mức khiến dự án trở nên bất khả thi.

Đôi khi nó cũng được dùng như một lời bình luận, phê bình một báo cáo có nhiều chi tiết không cần thiết, hoặc có nhiều thuật ngữ nội bộ, hoặc ngôn ngữ của báo cáo đó quá sáo rỗng.

Nghĩa đen của "boil the ocean" là đun sôi đại dương, việc này là không thể vì đại dương quá rộng. Khi áp dụng cho một số bối cảnh hoặc dự án, cụm từ này có thể chỉ đơn thuần miêu tả việc phức tạp hoá một vấn đề, khiến mục tiêu trở thành không thể.

Đối với các nhà quản lí dự án và lãnh đạo doanh nghiệp, điều đặc biệt quan trọng là tránh lãng phí thời gian. Quản lí có thể thực hiện điều này bằng cách tập trung vào các phần quan trọng nhất của dự án. Họ cần phải đảm bảo rằng họ có sẵn một đội ngũ và nguồn lực phù hợp trước khi bắt đầu một dự án. Họ có thể chia các dự án lớn thành các dự án nhỏ hơn và hoàn thành từng bước một.

Ví dụ về trường hợp "lãng phí thời gian"

Giả sử một người quản lí chỉ đạo một nhóm chuẩn bị bài thuyết trình cho một khách hàng doanh nghiệp Mỹ có trụ sở tại Houston. Thay vì yêu cầu một bài thuyết trình đơn giản, người quản lí lại nhấn mạnh rằng các nhân viên phải chuẩn bị các phiên bản thuyết trình bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Ý cũng như tiếng Anh, chỉ để đề phòng trường hợp có ai đó tại buổi thuyết trình thích nghe bằng một trong những ngôn ngữ đó. 

Người quản lí vốn chỉ đang thực hiện một dự án đơn giản, nhưng lại biến nó thành một thứ gần như không thể. Trên thực tế, đây là một hành vi lãng phí thời gian.

Một ví dụ khác có thể là một công ty khởi nghiệp mới được 6 tháng nhưng đã đặt mục tiêu nhận được vốn đầu tư mạo hiểm và ra mắt công chúng vào cuối năm nay. Một mục tiêu như vậy có vẻ tham vọng đối với người sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, các nhân viên được giao nhiệm vụ hoàn thành công việc biết đây chỉ là một việc làm lãng phí thời gian.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy