Luân chuyển tích cực từ nhóm cổ phiếu chủ chốt và dòng vốn khối ngoại vào quĩ ETF Diamond hỗ trợ VN-Index áp sát cản 1.025 điểm. Trong khi khối ngoại chuyển hướng bán ròng, khối tự doanh trở lại rót 223 tỉ đồng vào thị trường.
Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc công ty Chứng khoán Kiến Thiết, đến thời điểm này những nhà đầu tư bi quan nhất cũng bị thuyết phục bởi xu thế mạnh mẽ của thị trường.
Thời gian gần đây, hàng loạt cổ phiếu ngành cảng biển dậy sóng, trong đó có mã tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Dù chịu tác động trực tiếp từ đại dịch COVID-19, tình hình kinh doanh toàn ngành đang có tín hiệu khởi sắc từ quí III.
Chỉ báo kĩ thuật RSI và MACD đều thể hiện tín hiệu phân kì âm, điều này cho thấy chỉ số VN30 sẽ khó lòng vươn lên và đảo chiều điều chỉnh trong thời gian tới.
Về kĩ thuật, xu hướng tăng tiếp tục được củng cố khi VN-Index đã vượt đỉnh và xu hướng giảm giá kể từ đầu năm. Tuy nhiên, VN-Index tuần tới có khả năng chứng kiến sự rung lắc và giằng co khi xảy ra tranh chấp giữa phe chốt lời và phe tiếp tục mua tăng tỉ trọng.
Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VIB ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất ngành ngân hàng (+16,4%) với hai phiên tăng kịch trần. Đồng thời, thanh khoản cổ phiếu này cũng tăng đột biến, gấp 3,3 lần tuần trước.
Thống kê giao dịch tuần 30/11 - 4/12, trước những diễn biến tích cực của thị trường, khối tự doanh CTCK rút ròng tới 953,5 tỉ đồng trên thị trường, trong đó lực bán tập trung vào cổ phiếu DIG với giá trị 658 tỉ đồng.
Theo dữ liệu thống kê từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong tháng 11 là 41.497 tài khoản. Con số này tương đương với con số kỉ lục về số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3/2018.
Mặc dù chỉ mới niêm yết vào cuối tháng 7 năm nay, cổ phiếu APH của Tập đoàn An Phát Holdings bất ngờ được thêm mới vào chỉ số FTSE Vietnam Index. Kết quả này khác biệt với nhiều dự báo được các công ty chứng khoán đưa ra trước đó.
Thống kê giao dịch khối ngoại trong tháng 11, hoạt động bán ròng của khối này ghi nhận sự suy giảm rõ rệt với giá trị 3.336 tỉ đồng cùng khối lượng 159 triệu đơn vị. So với con số bán ròng gần 7.729 tỉ đồng trong tháng 10 trước đó, giá trị bán ròng tháng này chỉ tương ứng 43%.
Thống kê phiên giao dịch hôm nay (4/12), khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 43 tỉ đồng trên toàn thị trường, trong đó không ghi nhận mã nào có giá trị bán ròng vượt 50 tỉ đồng.
Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) cho rằng đề xuất đánh thuế thu nhập khi nhà đầu tư nhận cổ phiếu thưởng hay cổ tức bằng cổ phiếu là việc làm vô lí và cho thấy người đề xuất ‘chưa hiểu bản chất các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán’.
Thị trường giao dịch khởi sắc trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều, nhưng lực bán gia tăng khiến chỉ số thu hẹp đà giảm. Giao dịch kém sắc của VCB, VPB, VNM, VRE tác động tiêu cực đến đà tăng của thị trường.
Chuyển động dòng tiền thông minh 4/12, xu hướng lan tỏa vào thị trường phiên hôm qua với 16/19 nhóm ngành tăng điểm. Nhóm ghi nhận giá trị giao dịch trên nghìn tỉ đồng trong phiên gồm ngân hàng, bất động sản và kim loại.
Điều kiện được Chứng khoán BSC đưa ra đó là thị trường thế giới chuyển sang xu hướng giảm ngắn hạn và trạng thái rút ròng của khối ngoại trở nên tiêu cực hơn.
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Tốc độ giải ngân đầu tư công tháng 11 cao nhất 10 năm; Chứng khoán Mỹ mất đà tăng sau tin kém vui về vắc xin; Vàng vẫn duy trì mức ổn định, do đồng USD giảm.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.