Chủ tịch Fed Jerome Powell thoát khỏi cuộc điều tra hình sự
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: AP).
Chấm dứt căng thẳng pháp lý
Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã khép lại cuộc điều tra hình sự vào Chủ tịch Fed Jerome Powell liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở chính.
Động thái này nhiều khả năng sẽ loại bỏ một chướng ngại lớn đối với quá trình phê chuẩn ông Kevin Warsh - ứng viên Chủ tịch Fed do Tổng thống Donald Trump đề cử - tại Thượng viện.
Cụ thể, ngày 24/4, bà Jeanine Pirro, người đứng đầu Văn phòng Công tố viên tại quận Columbia, thông báo trên mạng xã hội X rằng bà chấm dứt cuộc điều tra vào ông Powell.
Thông báo này được đưa ra chỉ ba ngày sau khi ông Warsh điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về đề cử của mình.
Thượng nghị sĩ Thom Tillis, thành viên quyền lực của Đảng Cộng hòa trong ủy ban, đã chặn đứng tiến trình phê chuẩn của ông Warsh. Nhà lập pháp này từng tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào do ông Trump đề cử cho đến khi Bộ Tư pháp chấm dứt cuộc điều tra “vô căn cứ” vào ông Powell.
Trong phiên điều trần, ông Tillis cũng phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ ông Warsh nếu Bộ Tư pháp từ bỏ cuộc điều tra. Người phát ngôn của ông Tillis chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters vào ngày 24/4.
Bản thân ông Powell từng tuyên bố lý do thực sự của cuộc điều tra của Bộ Tư pháp là nhằm gây áp lực buộc ông và Fed giảm lãi suất như ý muốn của ông Trump, theo CNBC.
Liệu ông Powell có tiếp tục ở lại Fed?
Quyết định của bà Pirro có thể đã mở đường để ông Warsh tiếp quản vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ. Tuy nhiên, tương lai của ông Powell vẫn là một dấu hỏi.
Ông Powell từng tuyên bố sẽ ở lại Fed cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp hoàn tất “một cách minh bạch và dứt khoát”.
Dù đã dừng điều tra, bà Pirro lại chuyển vụ việc cho Văn phòng Tổng Thanh tra - cơ quan giám sát nội bộ của Fed. Bà cũng cảnh báo “sẵn sàng” khởi động lại điều tra hình sự nếu cần thiết.
Yếu tố này có thể sẽ thúc đẩy ông Powell ở lại Fed. Nhiệm kỳ chủ tịch của ông kết thúc vào ngày 15/5, nhưng nhiệm kỳ thống đốc kéo dài đến năm 2028.
Ông Brett Ryan, nhà kinh tế cấp cao tại Deutsche Bank, bình luận: “Bà Pirro dường như đang để ngỏ khả năng xem xét lại vụ việc, và điều đó có thể khiến ông Powell suy nghĩ kỹ về việc rời khỏi vị trí trong Hội đồng Thống đốc Fed”.
Thông thường, các chủ tịch Fed luôn rời khỏi hoàn toàn ngân hàng trung ương khi kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo. Nếu ông Powell chọn ở lại, điều đó có thể làm dấy lên cạnh tranh quyền lực trong nội bộ Fed, gây ra sự bối rối cho công chúng và trên thị trường tài chính về việc ai thực sự nắm quyền điều hành ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, tờ Bloomberg chỉ ra.