|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA tiếp tục giảm tăng trưởng nhu cầu dầu 2019 vì sự chậm lại của nền kinh tế thế giới

15:37 | 19/07/2019
Chia sẻ
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo nhu cầu dầu năm 2019 vì sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Theo đó, IEA điều chỉnh tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu xuống1,1 triệu thùng/ngày và có thể giảm một lần nữa nếu kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục suy yếu.

Năm ngoái, IEA dự báo nhu cầu năm 2019 sẽ tăng 1,5 tiệu thung/ngày, những đã hạ dự báo tăng trưởng còn 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2019.

"Trung Quốc đang trải qua đợt tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong ba thập kỉ qua, điều tương tự cũng xảy ra đối với các nền kinh tế phát triển... 

Nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu trở nên tồi tệ hơn dự đoán, chúng tôi có thể điều chỉnh số liệu một lần nữa vào tháng tới", ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành của IEA cho biết hôm 18/7.

Ông cho biết nhu cầu dầu bị ảnh hưởng của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại thời điểm thị trường ngập trong dầu, vì sản lượng dầu đá phiến Mỹ tăng. 

Sản lượng dầu của Mỹ dự báo tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào 2019. Dù khối lượng này vẫn thấp hơn mức tăng kỉ lục 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2018, nhưng tăng không đúng thời điểm khi tăng trưởng nhu cầu đang chậm lại, ông Birol nhận định. 

Theo ông Birol, IEA đang lo ngại về căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là quanh eo biểm Hormuz, tuyến vận tải biển quan trọng liên kết các nhà sản xuất dầu ở Vùng Vịnh với các thị trường tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và những nơi khác.

Washington cho biết Iran đứng sau các vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển hồi tháng 5 và tháng 6. Tehran bác bỏ cáo buộc này. 

Khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày, tương đương một ba lượng dầu giao dịch toàn cầu, đi qua eo biển Hormuz.

Các nhà sản xuất dầu đang tìm tuyến đường thay thế, theo Reuters

Iraq dự kiến xuất khẩu thêm dầu sang cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ và xây dưng thêm các đường ống dẫn mới để vận chuyển dầu sang các cảng tại Syria, Lebanon và Arab Saudi.

Ông Birol cũng nhận định giá dầu dao động quanh mức 65 USD/thùng vì căng thẳng liên quan tới Iran, Libya và Venezuela, cũng như lo ngại về thương mại Mỹ - Trung Quốc. 

Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ không ghi nhận mức tăng mạnh về giá vì nguồn cung dầu trên thị trường đang rất lớn.

Lyly Cao