Cụm từ “đi chợ hộ” đang dần trở nên quen thuộc với hàng triệu hộ dân ở TP HCM trong những ngày TP siết chặt giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở yên đó”. Tuy nhiên, đằng sau đó là hàng loạt vấn đề mà TP HCM đang đưa ra các phương án để đảm bảo cung ứng và phân phối đủ thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân.
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa phát đi thông cáo cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ chủ trì họp báo thông tin kết quả chuyến thăm Việt Nam vào chiều nay.
Ngày 25/8, trong lúc đoàn làm việc của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có buổi làm việc với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nhà Trắng đã phát đi thông cáo có tựa đề "Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ".
Theo kế hoạch, các bộ, ngành sẽ trình đề xuất ngân sách cho tài khóa 2022 trước ngày 31/8 tới và dự kiến khoản ngân sách này sẽ đạt mức cao kỷ lục trong bốn năm liên tiếp vừa qua.
Để duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, nông sản và phòng chống dịch, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành và tỉnh, thành thời điểm này phải coi tất cả hàng hóa đều là thiết yếu (trừ hàng cấm).
Các công ty đang phải đối mặt với vấn đề nguồn cung bị gián đoạn và lượng hàng dự trữ giảm buộc các công ty phải đẩy giá tăng lên để bù đắp cho chi phí đầu vào tăng.
Các hiệp hội cho biết nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu và đảm bảo tiến độ giao hàng do phải làm hồ sơ giấy nhưng gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy đi đường.
Sở Y tế Hà Nội thống kê trong 3 ngày từ 23 đến 25/8, địa bàn phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận tổng cộng 73 ca nhiễm SARS-CoV-2, chủ yếu tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.
Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) đặt tại Hà Nội đã được khai trượng vào chiều nay (25/8) với mục tiêu phối hợp với các quốc gia trong khu vực thúc đẩy, tăng cường năng lực y tế và chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.
Bản tin dịch COVID-19 tối 25/8 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 12.096 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP HCM và Bình Dương chiếm 9.423 trường hợp.
Sáng ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm với cuộc gặp gỡ các lãnh đạo Chính phủ Việt Nam. Buổi chiều, bà dự lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội.
Có nhiều kỳ vọng trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đặc biệt trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng có nguy cơ thêm trầm trọng vì tình hình dịch bệnh phức tạp tại các khu vực sản xuất trọng điểm tại Việt Nam.
Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố nước này sẽ tặng 1 triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech cho Việt Nam.
Theo hãng tin AP, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm Việt Nam sẽ đề cập đến những viện trợ của Mỹ nhằm giúp Việt Nam tăng tỷ lệ tiêm chủng. Bà cũng sẽ nhấn mạnh cơ hội hợp tác nhiều hơn để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và hợp tác kinh tế.
Vào thời điểm đại dịch COVID-19 đạt đỉnh tại Trung Quốc, nước này đã phải áp đặt nhiều lệnh phong tỏa tại các thành phố lớn, nơi sinh sống của hàng chục triệu dân. Một trong những bài toán khó chính là đảm bảo nguồn cung lương thực cho người dân trong thời điểm này.
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp.