|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó Tổng thống Mỹ gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, khai trương văn phòng CDC tại Hà Nội

17:58 | 25/08/2021
Chia sẻ
Sáng ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm với cuộc gặp gỡ các lãnh đạo Chính phủ Việt Nam. Buổi chiều, bà dự lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội.
Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Sáng 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris sang thăm Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 2.

Việt Nam là điểm đến thứ hai trong chuyến công du tới Đông Nam Á của bà Harris. Trước khi đến Việt Nam, bà Harris đã bắt đầu chương trình làm việc tại Singapore ngày 23/8. (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Sau cuộc gặp gỡ với Phó Chủ tịch nước, Phó Tổng thống Harris lần lượt có cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 4.

Bà Harris khi gặp gỡ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ "niềm vinh dự khi là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam". (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 5.

Cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.(Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 6.

Chuyến thăm của bà Harris góp phần tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Washington và các đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 7.

Tiếp đó, Phó Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Phó Tổng thống Mỹ những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam. (Ảnh: VGP).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 9.

Tại đây, Phó tổng thống Mỹ thông báo nước này sẽ tặng Việt Nam một triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech. (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 10.

Một triệu liều vắc xin Pfizer Mỹ hỗ trợ sẽ tới Việt Nam trong vòng 24h tới. Trước đó, Mỹ đã viện trợ Việt Nam hơn 5 triệu liều vắc xin Moderna trong tổng số 23 triệu liều Mỹ dành cho 20 nước/vùng lãnh thổ châu Á. (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 11.

Theo hãng Wall Street Journal, Mỹ cũng viện trợ thêm 23 triệu USD (khoảng 529 tỷ đồng), nâng tổng số tiền mà Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 44 triệu USD (khoảng hơn 1.012 tỷ đồng). (Ảnh: VGP).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 12.

Sau khi kết thúc buổi làm việc tại Phủ Chủ tịch, đoàn phóng viên tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết bà đã đến đặt hoa tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội. (Ảnh: Reuters).

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tại Hà Nội - Ảnh 13.

Ông McCain qua đời ngày 25/8/2018 và là người có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt - Mỹ trong giai đoạn hai bên bình thường hóa quan hệ. (Ảnh: Reuters).

Phó Tổng thống Mỹ gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, khai trương văn phòng CDC tại Hà Nội - Ảnh 14.

Chiều cùng ngày, bà Harris dự buổi lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á (đặt tại Hà Nội). Đây là một trong 4 văn phòng khu vực trên toàn thế giới. (Ảnh: Jenny Leonard - phóng viên của Nhà Trắng).

Phó Tổng thống Mỹ gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, khai trương văn phòng CDC tại Hà Nội - Ảnh 15.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, CDC đóng vai trò đặc biệt phù hợp để tăng cường gắn kết và hợp tác của Mỹ với các lãnh đạo Đông Nam Á, nhằm nâng cao năng lực khu vực trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm và các mối đe dọa y tế mới nổi khác. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội).

Phó Tổng thống Mỹ gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, khai trương văn phòng CDC tại Hà Nội - Ảnh 16.

Phó Tổng thống Mỹ cũng tham dự lễ ký thỏa thuận thuê đất xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Với ngân sách dự án khoảng 1,2 tỷ USD, trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ có diện tích 3,2ha, quy mô xây dựng hơn 419.000m2, nằm tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội).

Phương Trang