|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đội quân shipper kiêm đi chợ hộ là dân quân, bộ đội trong 2 tuần TP HCM siết chặt giãn cách

12:42 | 24/08/2021
Chia sẻ
TP HCM bắt đầu thực hiện siết chặt Chỉ thị 16 từ ngày 23/8, các lực lượng chức năng ở nhiều địa phương đã lập những tổ hỗ trợ đi chợ hộ để mua nhu yếu phẩm cho người dân.

Trong thời gian TP HCM siết chặt giãn cách xã hội từ ngày 23/8, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức “đi chợ hộ” do tổ hậu cần địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện hỗ trợ, kể cả lực lượng dân quân tự vệ và bộ đội.

Đội quân shipper kiêm đi chợ hộ trong 2 tuần TP HCM siết chặt giãn cách - Ảnh 1.

Lực lượng tại địa phương tiếp nhận và tổ chức phân phối đơn hàng "đi chợ hộ" đến người dân. (Ảnh: TTXVN).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 1.

Anh Trần Nguyên Đạt (dân quân tự vệ thuộc phường 16, quận 8, TP HCM) đang chuẩn bị phương tiện đi chợ hộ tại Bách Hoá Xanh trong khu vực. (Ảnh: Người Lao Động).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 2.

Các anh khá cẩn thận trong việc sắp xếp các món hàng dù không quen với việc tính toán. "Khác với những lần trước là phải trực ở các chốt hay các khu vực cách ly, lần này chúng tôi còn kiêm thêm việc đi chợ hộ để giúp người dân có thể mua được lương thực, thực phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày", anh Trần Nguyên Đạt chia sẻ. (Ảnh: Người Lao Động).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 3.

Với những đơn hàng ở khu vực không bị phong tỏa, dân quân tự vệ sẽ giao trực tiếp đến tay người dân. (Ảnh: Người Lao Động).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 4.

Riêng khu vực bị phong tỏa, hàng hóa sẽ được lực lượng đi chợ hộ đặt ở bàn giao nhận. Lực lượng dân quân ghi đầy đủ thông tin lên các đơn hàng để tránh trường hợp thất lạc, cầm nhầm. (Ảnh: Người Lao Động).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 5.

Tại ngã ba đường Vườn Chuối - Điện Biên Phủ (quận 3), lực lượng đi chợ giúp dân đã soạn các đơn hàng mua về từ siêu thị, dán kèm theo hóa đơn thanh toán để đi gửi đến những người dân đã đặt hàng. (Ảnh: Thanh Niên).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 6.

(Ảnh: Thanh Niên).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 8.

Các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (Quân khu 7) tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương đưa lương thực, thực phẩm đến cho người dân. (Ảnh: Thanh Niên).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 9.

Các lực lượng ở quận 6 phối hợp đi chợ thay đến tận nhà dân ghi những mặt hàng cần mua. Từ thông tin đăng ký, địa phương gửi list danh sách cho siêu thị chuẩn bị hàng hóa, phường sẽ cho xe tải đến chở đi giao. Tại những con hẻm nhỏ, thành viên giao hàng sẽ đem hàng hóa vào tận nhà giao cho người dân. (Ảnh: CAND).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 10.

Căn cứ vào đơn đặt hàng, tổ tình nguyện sẽ đặt hàng ở siêu thị mua và giao cho các hộ dân. Việc mua hàng, khu phố khuyến khích ưu tiên người dân trả tiền hàng bằng chuyển khoản. Nếu không chuyển khỏa thì tạm ứng bằng tiền mặt để thanh toán cho siêu thị, sau đó tổ tình nguyện giao hàng hóa kèm hóa đơn mua hàng. Ngày đầu tiên thực hiện mua hàng hóa thay đều thuận tiện. (Ảnh: CAND).

Dân quân, bộ đội làm shipper bất đắc dĩ 'đi chợ hộ' cho người dân TP HCM - Ảnh 11.

Lực lượng quân đội cũng hỗ trợ giao nhu yếu phẩm cho người dân đang sinh sống trong khu phong tỏa của phường 15, quận Tân Bình. (Ảnh: CAND).

Từ 23/8, dự kiến mỗi ngày, TP HCM cần 10.964 tấn hàng hóa cho 9,4 triệu dân.

Trong đó, 1.981 tấn gạo, lương thực chế biến (mì, bún, phở…) khoảng 660 tấn, thịt gia súc 755 tấn, thịt gia cầm 660 tấn, thực phẩm chế biến 236 tấn, trứng gia cầm 108 tấn (2,1 triệu quả), rau củ quả 4.246 tấn, đường 236 tấn, sữa 1.742 tấn (1,7 triệu lít), dầu ăn 189 tấn, muối 47 tấn, nước chấm 104 tấn (79.865 lít).

Trung bình 1 tuần, TP cần 76.747 tấn hàng hóa, trong 15 ngày tới khoảng 164.460 tấn.

Ngoài ra, nước uống khoảng 19 triệu lít/ngày, 566 triệu lít/tháng); các mặt hàng phòng, chống dịch như khẩu trang 628.969 cái/ngày (18,8 triệu cái/tháng), nước sát khuẩn 0,5 lít khoảng 239.596 chai/ngày (7,2 triệu chai/tháng).

Sơn Thạnh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.