Hiện doanh nghiệp hai nước đều có nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản rất lớn, tuy nhiên với những quy định mới, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm được các thủ tục.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin dịch tả heo châu Phi có thể khiến lạm phát tại các nền kinh tế mới nổi tăng cao. Ngân hàng Thế giới đề nghị ĐBSCL giảm diện tích trồng lúa.
Tiêu thụ thịt heo của Trung Quốc đã giảm 10 - 15% vì lo ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, theo Rabobank. Mức độ thay đổi tiêu thụ rất biến động giữa các kênh phân phối khác nhau.
Giá heo hơi hôm nay (18/6) ghi nhận dấu hiệu giảm trở lại của khu vực miền Nam, trong khi hai miền còn lại đều ổn định. Sự sụt giảm này liệu có lan rộng sang ngày mai?
Theo Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, ngành xi măng Việt Nam đang được giải tỏa áp lực cạnh tranh trong nước nhờ hoạt động cơ cấu lại sản xuất của Trung Quốc. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này được cho chỉ là tạm thời, không bền vững và rủi ro đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Hôm nay 18-6 tại TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hai năm thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.
Vùng đồng bằng nên sản xuất ít gạo hơn để giảm tác động môi trường, đồng thời thúc đẩy sản xuất gạo chất lượng cao và gạo đặc chủng. Phần đất còn lại sẽ dành để trồng các loại nông sản có giá trị cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Dịch tả heo châu Phi (ASF), đã tàn phá đàn heo tại Trung Quốc và kéo giá lương thực tăng cao tại quốc gia này, có thể cũng khiến lạm phát tại các thị trường mới nổi khác leo thang, theo Capital Economics.
Xuất bán gần 14 triệu tấn xi măng nhưng giá trị xuất khẩu thu về của ngành tăng đến 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến các doanh nghiệp sản xuất xi măng vẫn kỳ vọng hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 25 triệu tấn năm nay.
Giá heo hơi hôm nay (18/6) tại Trung Quốc bình quân tăng nhẹ so với ngày hôm qua lên 16,23 nhân dân tệ/kg (tương đương 54.664,69 đồng/kg), tăng 0,3 nhân dân tệ/kg so với tuần trước.
Xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng 30%, nhưng EU và Nhật Bản mới là những đối tác hưởng lợi nhiều nhất kể từ khi xung đột thương mại Mỹ - Trung diễn ra.
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ cung cấp 2,6 triệu tấn than cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019. Riêng tháng 6, TKV đặt mục tiêu sản xuất than nguyên khai 3,6 triệu tấn, tiêu thụ 4 triệu tấn.
Hiện công suất từ các dự án đồng phát điện của Việt Nam khoảng 200 MW nhưng mức giá chỉ bằng nửa Thái Lan. Đây là mức thấp nhất trong tất cả nguồn điện năng lượng sinh khối nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung.