|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công ty đầu tiên hai lần lên sóng Shark Tank Việt Nam, gọi vốn cho hai thương hiệu khác nhau

15:24 | 05/05/2021
Chia sẻ
Startup về kính thời trang WeeHours xuất hiện cuối tập 1 mùa 4 Shark Tank Việt Nam mới đây đã bị cả 5 'cá mập' từ chối đầu tư. Tuy nhiên không phải ai cũng biết WeeHours cũng nằm cùng trong hệ sinh thái với Curnon, một startup đã gọi vốn thành công ở mùa 2.

Xuất hiện cuối cùng trong tập 1 Shark Tank Việt Nam mùa 4, startup kính mắt thời trang WeeHours của ông Đinh Ngọc Nam Anh đã kêu gọi 5 tỷ đồng cho 10% cổ phần của công ty. Hiện WeeHours đang kinh doanh kính mắt thời trang có sử dụng giải pháp công nghệ giúp khách hàng thử kính online, giảm bớt tình trạng mua kính không vừa với khuôn mặt.

Tuy nhiên, các con số mà WeeHours đưa ra chưa đủ sức thuyết phục các nhà đầu tư đầu tư. Chưa kể, WeeHours với doanh thu tháng gần nhất là 900 triệu đồng (lãi 15%) nhưng định giá công ty lên đến 50 tỷ đồng khiến dàn 'cá mập' vô cùng băn khoăn và đã từ chối.

Lộ diện nhà sáng lập đứng sau startup WeeHours bị cá mập từ chối: Từng gọi vốn thành công mùa 2, được 4 shark tranh giành - Ảnh 1.

Màn gọi vốn thất bại của WeeHours tại Thương vụ Bạc tỷ Mùa 4 (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Dẫu vậy, chúng tôi phát hiện ra một chi tiết thú vị khi lướt qua trang LinkedIn của CEO WeeHours - Đinh Ngọc Nam Anh. Trong hồ sơ của mình, ông Đinh Ngọc Nam Anh điền vị trí hiện tại là COO (Giám đốc vận hành) tại Curnon Watch thay vì là CEO của WeeHours như đã giới thiệu trên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 4.

Lộ diện nhà sáng lập đứng sau startup WeeHours bị cá mập từ chối: Từng gọi vốn thành công mùa 2, được 4 shark tranh giành - Ảnh 2.

Profile của ông Đinh Ngọc Nam Anh (Ảnh: Chụp màn hình).

Nếu là người theo dõi Shark Tank nhiều năm, ắt hẳn mọi người sẽ còn nhớ tới startup đồng hồ Curnon, từng gọi vốn rất thành công ở mùa 2 Thương vụ Bạc tỷ. Ở thời điểm đó, hai nhà đồng sáng lập Curnon là Nguyễn Quang Thái và Trịnh Anh Đức đã xuất hiện tại Shark Tank Việt Nam để kêu gọi 5 tỷ đồng cho 15% cổ phần của Curnon Watch. 

Sau màn ngã giá của 4 vị cá mập, Curnon đã chọn về với "liên minh" Shark Louis và Dzung Nguyễn với 5 tỷ đồng cho 20% cổ phần - bao gồm 3 tỷ đồng tiền mặt và 2 tỷ đồng là khoản vay chuyển đổi ở mức 25%.

Lộ diện nhà sáng lập đứng sau startup WeeHours bị cá mập từ chối: Từng gọi vốn thành công mùa 2, được 4 shark tranh giành - Ảnh 3.

Curnon đã có màn gọi vốn thành công ở Shark Tank Việt Nam mùa 2 (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả hai thương hiệu Curnon và WeeHours cùng nằm trong hệ sinh thái của CTCP Phát triển Sản phẩm Sáng tạo Việt do ông Nguyễn Quang Thái làm đại diện pháp luật. Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 29/1/2018, ngành kinh doanh chính là sản xuất đồng hồ.

Về CEO Curnon, ông Nguyễn Quang Thái từng sống 4 năm tại Nga và 7 năm tại Mỹ trước khi từ bỏ công việc thiết kế nội thất ổn định để quay về Việt Nam khởi nghiệp. Ông Thái là nhà đồng sáng lập của Curnon lẫn WeeHours, trong khi Curnon đã có gần 4 năm hoạt đồng thì WeeHours là dự án còn non trẻ, chỉ vừa thành lập vào tháng 7/2020.

Trao đổi trên series Founders Storytelling của trang Startup Grind, ông Nguyễn Quang Thái tiết lộ hiện công ty của ông đang hoạt động dưới mô hình holding, hiện đang vận hành hai thương hiệu là Curnon và WeeHours.

Vượng Phát

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.