|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Từ 99% startup thất bại đến cách định giá và những lời khuyên được dàn cá mập mùa 4 chia sẻ

10:14 | 29/04/2021
Chia sẻ
Chương trình Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ sau 3 mùa diễn ra đã có 133 startup lên sóng, 77 startup nhận được cam kết rót vốn với tổng số tiền cam kết đầu tư là 772 tỷ đồng, tương đương gần 33 triệu USD.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Sunhouse, cứ 10 vụ cam kết đầu tư trên truyền hình thì thực tế chỉ rót vốn 5 vụ, tỷ lệ khả năng thất bại thì lên đến 99%. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt nên tỷ lệ thất bại như vậy là bình thường, tương tự với thế giới. 

77 startup nhận được 772 tỷ đồng nhưng thất bại đến 99%, các shark đầu tư có quan tâm đến tiền hay không mà vẫn đầu tư? - Ảnh 1.

Ra mắt Shark Tank Việt Nam mùa 4 (Ảnh: Vượng Phát)

Shark Phú cũng tiết lộ 4 thương vụ của ông đều đã được giải ngân. Với ông, cứ 9 vụ thất bại mà có 1 vụ thành công thì có thể xem là thành công lớn. Ông cũng cho rằng startup lên sóng Shark Tank Việt Nam nhận được nhiều đầu tư hơn phiên bản của Mỹ. 

Về quan điểm định giá startup, ông Phú khuyên các startup phải biết nhìn người mua để đưa ra một cái giá thích hợp. Trong khi, ông Phạm Thanh Hưng lại khuyên các nhà khởi nghiệp hãy tìm đúng người mua, có thể nhìn ra giá trị của mình.

Một người rất nổi tiếng với câu nói "ngáo giá" trên sóng truyền hình là ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech đưa ra cho startup cách định giá dựa trên tháp nhu cầu Maslow. Theo vị cá mập này, tầng quan trọng nhất phải là doanh thu, thứ hai là lợi nhuận và thứ ba là có tổ chức. Tầng cao nhất là tạo ra ảnh hưởng cho xã hội. Cuối cùng, như bao đại doanh nghiệp khác, tầng đỉnh của chóp là để lại di sản cho nhân loại.

Về con số 99% startup thất bại do Shark Phú đưa ra, ông Bình cũng đồng tình với ý kiến "đời startup thất bại là chuyện bình thường". Shark Bình chia sẻ hơn 97% startup của ông thất bại trong ba năm đầu. Chính vì thế mà các nhà đầu tư luôn quan tâm tới đội ngũ, con người của dự án khởi nghiệp có tốt không, sản phẩm, thị trường kinh doanh đó có tiềm năng hay không.

77 startup nhận được 772 tỷ đồng nhưng thất bại đến 99%, các shark đầu tư có quan tâm đến tiền hay không mà vẫn đầu tư? - Ảnh 2.

Các Shark đã đưa ra những yếu tố giúp startup có được thành công. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Về vấn đề khởi nghiệp, bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất chương trình Shark Tank cho rằng Shark Tank ngoài việc là một show truyền hình thì cũng là kênh dạy và chia sẻ kiến thức kinh doanh thực tế dựa trên những case study. Các nhà đầu tư sẽ là người giáo sư để truyền tải kiến thức cho các nhà khởi nghiệp.

Thùy Trang