|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khẩu vị đầu tư của dàn 'cá mập' Shark Tank Việt Nam mùa 4

07:32 | 28/04/2021
Chia sẻ
6 nhà đầu tư Shark Tank Việt Nam mùa 4 đã tiết lộ khẩu vị đầu tư trong sự kiện ra mắt hội đồng đầu tư chương trình.

Vào ngày 2/5/2021, Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 4 sẽ chính thức lên sóng trở lại. Mùa này, Shark Tank chào đón sự quay trở lại của 2 gương mặt cũ là ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch SunHouse và ông Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM).

Mùa 4 vẫn có sự xuất hiện của những gương mặt như ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group; bà Đỗ Thị Kim Liên – Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN; ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch tập đoàn NextTech; ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Intracom Group.

Các Shark hé lộ khẩu vị đầu tư trong mùa 4, hai nhân vật vừa quay trở lại nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh 1.

Hội đồng đầu tư của Shark Tank Việt Nam mùa 4 (Ảnh: Vượng Phát).

Lần quay trở lại này, Shark Phú cho biết khẩu vị đầu tư mùa 4 là phải có ý tưởng kinh doanh khác biệt, số liệu tài chính tuyệt đối chính xác, bản thân người sáng lập phải có bản lĩnh tố chất của người lãnh đạo, có thể giúp ích cho doanh nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, ông quan tâm đến việc startup nắm rõ bức tranh tài chính doanh nghiệp, biết cách chia ra để sống. Ông lấy ví những doanh nghiệp ông từng đầu tư trước đây thất bại vì 90% không thể vượt qua giai đoạn buộc phải sống. Chủ tịch SunHouse cũng ưa thích những startup am hiểu rõ doanh nghiệp, am hiểu sản phẩm và tình trạng của doanh nghiệp.

"Vẫn thế thôi!", ông Nguyễn Thanh Việt trả lời khi được hỏi về khẩu vị đầu tư mùa 4. 

Khẳng định bản thân là nhà đầu tư quan tâm đến việc cống hiến cho xã hội, ông mong tìm thấy startup có khả năng lãnh đạo, có đội ngũ kinh doanh tốt, biết tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và quan trọng nhất vẫn là phải có tinh thần đóng góp cho xã hội.

Trong khi đó, ông Louis cho biết các đầu tư mới vào quỹ của ông quan tâm đến các vấn đề về môi trường, xã hội, quản trị kinh doanh. Theo ông, đây đang là xu hướng quan tâm đầu tư trong tương lai. Vấn đề tiêu cực về môi trường của các công ty sẽ được quan tâm đi kèm với yếu tố minh bạch tổ chức.

Các Shark hé lộ khẩu vị đầu tư trong mùa 4, hai nhân vật vừa quay trở lại nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh 2.

Các Shark chia sẻ khẩu vị đầu tư trong mùa 4 (Ảnh: Vượng Phát).

Nhà đầu tư tham gia nhiều mùa nhất - ông Phạm Thanh Hưng tiết lộ năm nay khẩu vị của ông sẽ đặc biệt quan tâm đến các startup thuộc lĩnh vực proptech (bất động sản số) bên cạnh AI, trải nghiệm khách hàng, công nghệ dữ liệu, thẩm định blockchain. Đây là những lĩnh vực sẽ giúp phục vụ hệ sinh thái mới của CenLand. Ngoài ra, Shark Hưng yêu cầu các startup phải có khả năng quản trị, ngoài việc có ý tưởng sáng tạo.

Đối với bà Đỗ Liên, bà rất ủng hộ và sẵn lòng đầu tư với các startup nữ có tố chất lãnh đạo, mạnh mẽ nhưng vẫn ấm áp, giàu lòng nhân hậu. Ngoài ra, vị cá mập này cũng quan tâm đến các vấn đề nhân đạo, từ thiện. Bà mong rằng các bạn startup trẻ hãy mạnh dạn vì các shark rất mong truyền tải kinh nghiệm cho thế hệ tương lai của đất nước.

Cuối cùng, ông Nguyễn Hòa Bình tiết lộ năm nay, khẩu vị đầu tư của ông là startup truyền thống biết sử dụng công nghệ, tối ưu hoạt động để tăng trưởng trên quy mô lớn và nhanh. Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp công nghệ chuyển đổi số giải được bài toán về thị trường và bán hàng cũng sẽ được chú ý.

Thuỳ Trang