|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chuông mở phiên giao dịch (Opening Bell) là gì? Hiểu về chuông mở phiên giao dịch

16:43 | 01/04/2020
Chia sẻ
Chuông mở phiên giao dịch (tiếng Anh: Opening Bell) đề cập đến thời điểm một sàn giao dịch chứng khoán mở phiên giao dịch bình thường hàng ngày.
Chuông mở phiên giao dịch (Opening Bell) là gì? Hiểu về chuông mở phiên giao dịch - Ảnh 1.

Hình minh họa

Chuông mở phiên giao dịch (Opening Bell)

Khái niệm

Chuông mở phiên giao dịch trong tiếng Anh là Opening Bell.

Chuông mở phiên giao dịch đề cập đến thời điểm một sàn giao dịch chứng khoán mở phiên giao dịch bình thường hàng ngày. Thời gian và các điều kiện của chuông mở phiên giao dịch khác nhau từ trao đổi này sang trao đổi khác. 

Từ năm 1985, Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đã sử dụng chuông mở phiên giao dịch để bắt đầu phiên giao dịch lúc 9 giờ 30 phút sáng theo giờ phương Đông Mỹ. Tại NYSE còn tồn tại chuông bằng tay và tiếng chuông tự động phát ra vào đầu mỗi ngày giao dịch. Sàn giao dịch Nasdaq thì không có sàn giao dịch hữu hình, nên mở cửa thị trường được gọi là chuông mở phiên giao dịch, nhưng nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.

Hiểu về chuông mở phiên giao dịch

Các sàn giao dịch hữu hình giờ đây đã dần biến mất trong những năm qua với sự gia tăng của các giao dịch điện tử. Các nhà đầu tư và nhà giao dịch sử dụng thuật ngữ chuông mở phiên giao dịch để mô tả việc mở một thị trường nhất định. Việc rung chuông khi mở phiên giao dịch đã trở thành một nghi lễ nơi những người quyền cao chức trọng đến tham dự thị trường chứng khoán hoặc các công ty giao dịch trong ngày đầu tiên được vinh dự rung chuông.

Điều này thu hút sự chú ý đến các hoạt động giao dịch trong ngày và giúp duy trì sự quan tâm của các nhà đầu tư. Vì lí do này, các công ty truyền thông như CNBC, Fox và Cheddar, có các thiết bị tác nghiệp tại chỗ ở sàn giao dịch hữu hình NYSE. Nếu không có các công ty truyền thông này để ghi nhận về phiên giao dịch, sàn giao dịch sẽ khó có thể biện minh cho các hoạt động liên tục của sàn.

Theo đó, sàn giao dịch Nasdaq (vốn là điện tử từ khi thành lập, không có sàn giao dịch hữu hình) đã tạo ra một không gian truyền thông cho mục đích công bố các nghi thức rung chuông mở phiên giao dịch.

Chiếc chuông đầu tiên được sử dụng là một cái chiêng lớn được đặt ở sàn NYSE dùng để chính thức thông báo cho các nhà môi giới và đại lí rằng việc giao dịch đã bắt đầu. Tuy nhiên, vào năm 1903, chiêng đã được thay thế bằng một chiếc chuông bằng đồng thau được vận hành bằng điện tử. Chuông được đi kèm với búa được sử dụng cùng với chuông đóng phiên giao dịch để ghi nhận các giao dịch mua chứng khoán ở thế kỉ 19. Chuông mở và đóng phiên giao dịch có thể tìm thấy trên trang web của Sàn giao dịch chứng khoán New York mỗi ngày.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy